Gianni Infantino đã chủ trì một cuộc họp khủng hoảng với các quan chức cấp cao của FIFA tại Morocco vào thứ Tư, trong bối cảnh ông tìm cách củng cố vị thế sau khi kế hoạch bán quyền thương mại của World Cup đổ vỡ.
Ông Gianni Infantino triệu tập cuộc họp khẩn tại Morocco trong bối cảnh dư âm vụ bán cổ phần của FIFA vẫn tiếp diễn
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí cả những lời công kích mang tính cá nhân, kể từ khi ông đưa ra ý tưởng thành lập một pháp nhân mới để quản lý quyền thương mại và trình bày kế hoạch này trước 211 liên đoàn thành viên FIFA vào tuần trước.
Đề xuất bán 20% cổ phần của pháp nhân này cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động 4,2 tỷ USD, cùng với việc có sự tham gia của một công ty có quan hệ gia đình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, được nhiều người xem là những điểm gây tranh cãi lớn nhất của kế hoạch.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AP.
Việc Gianni Infantino rút lại kế hoạch vào thứ Sáu tuần trước hầu như không làm dịu đi làn sóng phản đối, đặc biệt là từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). UEFA cáo buộc ông đang "bán linh hồn của bóng đá" và tuyên bố không còn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của ông.
Điều này đã phủ bóng lên chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư của Gianni Infantino tại Đại hội FIFA diễn ra ở Morocco vào tháng 3 tới, vốn được xem là gần như chắc chắn thành công chỉ cách đây hai tháng.
Một số liên đoàn bóng đá châu Âu đã rút lại sự ủng hộ dành cho vị chủ tịch mang hai quốc tịch Thụy Sĩ - Italia. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn có lẽ là những thông điệp phát đi từ chính các cộng sự của ông trong FIFA.
Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã gửi bản ghi nhớ nội bộ tới nhân viên, bày tỏ sự tiếc nuối trước "chuỗi sự kiện đáng buồn và đáng trách" khiến dự án phải "bị hủy bỏ vĩnh viễn", theo hai nguồn tin của Reuters.
"Các cá nhân, những thời điểm bất ổn và những sự việc đáng tiếc rồi sẽ qua đi. Nhưng tổ chức, sứ mệnh và trách nhiệm của FIFA đối với bóng đá thế giới vẫn sẽ tiếp tục...", vị quan chức người Thụy Điển viết trong bức thư, trong đó không hề nhắc trực tiếp đến tên của Gianni Infantino.
Những phát biểu này tương đồng với quan điểm của Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour, người tuần trước cho biết các nhân viên đã bị "đánh lừa" bởi kế hoạch mà ông mô tả là "dự án của một cá nhân".
Cố vấn cấp cao của Gianni Infantino là Carlos Cordeiro đã từ chức để phản đối kế hoạch này vào tuần trước, trong khi cựu HLV Arsenal Arsene Wenger cũng công khai giữ khoảng cách với đề xuất hôm thứ Ba.
Arsene Wenger, hiện là Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, cho biết ông không tham gia soạn thảo đề xuất và khẳng định quyết định rút lại kế hoạch là "hoàn toàn cần thiết".
Gianni Infantino đã ở Morocco suốt tuần qua. Quốc gia Bắc Phi này sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 và liên đoàn bóng đá nước chủ nhà đã tuyên bố tiếp tục ủng hộ ông.
Nội dung ưu tiên trong cuộc họp hôm thứ Tư tại văn phòng FIFA khu vực châu Phi ở thành phố Sale, bên kia sông Bou Regreg đối diện thủ đô Rabat của Morocco, chủ yếu tập trung vào việc bảo đảm Gianni Infantino có thể trụ vững ít nhất trong bảy tháng cho tới kỳ bầu cử.
Một Đại hội bất thường của FIFA có thể được triệu tập nếu có từ 43 liên đoàn thành viên trở lên gửi yêu cầu chính thức bằng văn bản.
Theo tờ Times của Anh hôm thứ Hai, UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang quyết tâm buộc Gianni Infantino phải rời chức bằng cách làm tê liệt hoạt động của FIFA, thậm chí thành lập các giải đấu riêng nếu ông từ chối từ chức.
CONCACAF, AFC và FIFA hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này, còn UEFA cũng từ chối bình luận.
CONCACAF - cơ quan quản lý bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe - cùng AFC đều ủng hộ lập trường của UEFA, dù không phải mọi liên đoàn thành viên đều sẽ đi theo định hướng của liên đoàn châu lục.
Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, cùng Kuwait, Lebanon, Sri Lanka và Indonesia đã tuyên bố tiếp tục trung thành với Infantino bất chấp lập trường của AFC.
Gianni Infantino từ lâu luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các khu vực ngoài những trung tâm bóng đá truyền thống, nơi nhiều liên đoàn bóng đá có nguồn lực hạn chế và phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ tài chính của FIFA để duy trì hoạt động.
Chính với các liên đoàn này, ông đã đưa ra đề xuất của mình, kèm theo cam kết rằng mỗi liên đoàn quốc gia ủng hộ kế hoạch sẽ nhận khoản chia lợi nhuận từ 20 đến 40 triệu USD vào đầu năm tới.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/chu-tich-fifa-gianni-infantino-hop-khan-tai-morocco-d1449177.html