VFF “bật đèn xanh” cho HLV Kim Sang-sik về cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam

Thứ 7, 12.09.2026 | 17:21:34
335 lượt xem

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định, VFF không đặt ra chỉ tiêu hay yêu cầu cụ thể về số lượng cầu thủ nhập tịch được gọi lên ĐT Việt Nam. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV trưởng dựa trên chuyên môn và sự phù hợp với đội bóng.

VFF “bật đèn xanh” cho HLV Kim Sang-sik về cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam

Chia sẻ tại buổi trao đổi thông tin về các cấp độ ĐTQG chuẩn bị cho Asiad 2026 và các nhiệm vụ khác tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), khi đề cập tới vấn đề cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam, Phó chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định, VFF không đặt ra chỉ tiêu hay yêu cầu cụ thể về số lượng cầu thủ nhập tịch được gọi lên ĐTQG. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV trưởng dựa trên chuyên môn và sự phù hợp với đội bóng.

“Cho đến nay Liên đoàn chưa bao giờ đặt câu hỏi hay đặt vấn đề là sẽ gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch. Việc triệu tập cầu thủ nào lên ĐT hoàn toàn là quyền của HLV trưởng”, Phó Chủ tịch VFF nói.

ĐT Việt Nam vừa giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 một cách thuyết phục. Ảnh: VFF.

Theo ông Trần Anh Tú, việc một cầu thủ hoàn tất thủ tục nhập tịch không đồng nghĩa chắc chắn được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đề xuất nhập tịch có thể xuất phát từ các CLB, đơn vị liên quan hoặc bản thân cầu thủ, còn việc cầu thủ đó có phù hợp với ĐT Việt Nam hay không lại là vấn đề khác.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik không thường xuyên sử dụng cùng lúc tất cả cầu thủ nhập tịch. ĐT Việt Nam có những trận chỉ sử dụng 1 hoặc 2 cầu thủ nhập tịch, trong khi việc cả 3 (Son, Hên, Lộc) cùng xuất hiện trên sân là rất hiếm.

“Có thời điểm chỉ một hoặc hai cầu thủ nhập tịch thi đấu cùng lúc. Trước đây, ĐT Việt Nam hạn chế dùng cầu thủ nhập tịch, nhưng hiện nay đây là xu hướng của nhiều nền bóng đá”, ông Tú nói tiếp.

Đại diện VFF cũng cho rằng tại ASEAN Cup 2026, dù ĐT Việt Nam được tăng cường sức mạnh nhờ Xuân Son, Hên và Lộc, dấu ấn của các cầu thủ nội vẫn rất rõ nét.

“Những khoảnh khắc quyết định phần nhiều thuộc về cầu thủ nội. Tất nhiên, đội mạnh hơn khi có Son, Hên, Lộc, nhưng ở giải vừa rồi, đội tuyển vẫn mang đậm màu sắc Việt Nam. HLV sẽ lựa chọn cầu thủ phù hợp, đồng thời cân nhắc những người phù hợp với màu sắc Việt Nam”, ông Tú nhấn mạnh.

Theo VFF, đây hoàn toàn là quyết định chuyên môn của HLV trưởng. Liên đoàn không can thiệp vào việc HLV Kim Sang-sik lựa chọn bao nhiêu cầu thủ nhập tịch cho mỗi đợt tập trung.

Trong thời gian tới, mục tiêu mà ĐT Việt Nam hướng tới là phấn đấu giành quyền chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, đội tuyển tiếp tục bước vào quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, với mục tiêu nỗ lực giành quyền vào vòng 1/16.

Đây là chuỗi nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với ĐT Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong FIFA Days, qua đó tạo điều kiện để các đội tuyển tham dự có khả năng triệu tập lực lượng tốt hơn. Tính cạnh tranh của giải đấu vì vậy được dự báo sẽ ở mức cao.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 21/9 và dự kiến di chuyển sang Indonesia vào ngày 22/9 hoặc 23/9. Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuyên môn, từ việc ổn định lực lượng, thống nhất yêu cầu chiến thuật đến việc giúp các cầu thủ nhanh chóng chuyển trạng thái từ môi trường CLB sang đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, lực lượng ĐT Việt Nam hiện cũng chịu ảnh hưởng bởi một số trường hợp chấn thương, đòi hỏi Ban huấn luyện sẽ phải chủ động xây dựng các phương án nhân sự phù hợp, bảo đảm đội tuyển có được trạng thái tốt nhất khi bước vào giải đấu.

VFF xác định những khó khăn về thời gian và lực lượng là các yếu tố cần được chủ động tính toán, nhưng không phải là lý do để giảm mục tiêu. Trọng tâm là phối hợp tốt giữa VFF, Ban huấn luyện, các CLB và cầu thủ, đồng thời tận dụng tối đa quỹ thời gian thực tế để chuẩn bị cho ĐT Việt Nam.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/vff-bat-den-xanh-cho-hlv-kim-sang-sik-ve-cau-thu-nhap-tich-o-dt-viet-nam-d1458475.html

  • Từ khóa