Hàng chục máy bay quân sự Mỹ vắng bóng trên đường băng tại căn cứ ở Qatar

Thứ 6, 20.06.2025 | 10:51:06
139 lượt xem

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng chục máy bay quân sự của Mỹ đã không còn hiện diện trên đường băng tại một căn cứ lớn của Mỹ ở Qatar giữa lúc tình hình Trung Đông căng thẳng.

Các máy bay chiến đấu tại căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar (Ảnh: Military).

Theo các ảnh chụp vệ tinh được công ty Planet Labs PBC công bố và hãng tin AFP phân tích, từ ngày 5/6 đến ngày 19/6, gần như toàn bộ máy bay quân sự từng hiện diện tại căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar đã không còn thấy trong khu vực tầm nhìn công khai.

Vào ngày 5/6, có gần 40 máy bay quân sự, bao gồm các máy bay vận tải như Hercules C-130 và máy bay trinh sát, đậu trên đường băng. Tuy nhiên, trong ảnh chụp ngày 19/6, chỉ còn lại 3 chiếc máy bay có thể nhìn thấy.

Đại sứ quán Mỹ tại Qatar hôm 18/6  cũng thông báo rằng việc tiếp cận căn cứ này sẽ bị hạn chế “vì lý do phòng ngừa và trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng”, đồng thời kêu gọi nhân viên tăng cường cảnh giác.

Đây có thể là một động thái của Mỹ nhằm bảo vệ các khí tài này trước khả năng bị Iran không kích trong bối cảnh Washington đang cân nhắc có can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel hay không.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tới về việc liệu có tham gia chiến dịch không kích của đồng minh Israel nhằm vào Iran không.

Giới chức trách Iran nhiều lần cảnh báo, nếu Mỹ tham gia chiến dịch không kích, Tehran có thể sẽ đáp trả bằng cách tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Nga cũng cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cuộc xung đột Iran - Israel đều sẽ đánh dấu một "vòng xoáy leo thang khủng khiếp".

"Chúng tôi đặc biệt muốn cảnh báo Washington về hành động can thiệp quân sự vào cuộc chiến này, đây sẽ là bước đi cực kỳ nguy hiểm với những hậu quả tiêu cực thực sự khó lường", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga đang tích cực tham gia vào các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran và Israel.

“Ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt leo thang bạo lực, đạt được một lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình. Đây là những bước then chốt để tạo điều kiện cần thiết đưa tình hình trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi cam kết hỗ trợ quá trình này bằng mọi cách có thể”, bà cho biết.

Bà Zakharova cũng nhắc lại rằng ngay trong ngày đầu tiên khi xung đột leo thang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran. Ngày hôm sau, ông tiếp tục trao đổi với Tổng thống Mỹ, và sau đó là các cuộc điện đàm với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trong khi đó, cả Israel và Iran đều chưa có dấu hiệu xuống thang căng thẳng. Hai bên tiếp tục các cuộc không kích nhau. Israel tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran, truy đuổi các tướng quân đội của nước này.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/hang-chuc-may-bay-quan-su-my-vang-bong-tren-duong-bang-tai-can-cu-o-qatar-20250620083241801.htm

  • Từ khóa