Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Anh, Pháp đưa quân đến Ukraine

Thứ 4, 09.04.2025 | 14:10:12
318 lượt xem

Nga cáo buộc Anh và Pháp bị ám ảnh bởi ý tưởng đưa quân ra chiến trường để chống lại Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Họ bắt đầu bằng việc hứa sẽ cung cấp vũ khí cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn, cho đến khi Nga thất bại về mặt chiến lược trên chiến trường. Và bây giờ, khi họ bắt đầu nhận ra rằng điều này sẽ không hiệu quả, họ đang nói về việc đưa lực lượng vũ trang của riêng họ ra chiến trường. Pháp và Anh đặc biệt bị ám ảnh bởi ý tưởng này", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass hôm 9/4.

"Nhưng tôi hy vọng họ không hoàn toàn quên những bài học của lịch sử. Nhiều nhà lãnh đạo ở châu Âu - và số lượng này ngày càng tăng - đang bắt đầu nhận ra nỗ lực này có thể thảm khốc như thế nào. Tôi chắc chắn các cử tri sẽ đưa ra lựa chọn của mình khi họ đi bỏ phiếu một lần nữa", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo châu Âu một lần nữa thể hiện thái độ thù địch với Nga, nhưng tất cả các thảm kịch toàn cầu trước đây đều bắt đầu từ các hành động gây hấn của châu Âu.

"Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng thù địch khác của châu Âu với nước Nga. Đáng chú ý là trước khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Thế chiến II kết thúc, tất cả các thảm kịch toàn cầu đều bắt đầu từ các hành động gây hấn của châu Âu: các cuộc chiến tranh của Napoleon, Thế chiến I và Thế chiến II", ông Lavrov nhấn mạnh.

"Chỉ sau Thế chiến II, khi châu Âu suy yếu, người Mỹ mới trở thành những người lãnh đạo cái gọi là thế giới tự do, và sau đó chính họ là những người khởi xướng phần lớn các cuộc xung đột trên hành tinh này. Còn trước đó, tất cả các thảm kịch đều bắt nguồn từ châu Âu", nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/4 tuyên bố Kiev đã đạt được tiến triển khi đàm phán với Anh, Pháp về việc triển khai lực lượng an ninh tới nước này. Trước đó, vào ngày 4/4, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp và Anh đã đến Kiev để họp với các quan chức cấp cao của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Pháp xác nhận trong chuyến thăm, các tham mưu trưởng đã thảo luận về nhu cầu của quân đội Ukraine và mục tiêu với Kiev, tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ dài hạn cho quá trình phục hồi và phát triển quân đội.

Thủ tướng Anh trước đó tuyên bố một số quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, đang phát triển một liên minh tự nguyện hỗ trợ Ukraine. Các nước này sẵn sàng đóng góp máy bay, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trên bộ để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine nếu Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận đình chiến.

Anh và Pháp đã đi đầu trong ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng. Bất chấp tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhà lãnh đạo Anh cảnh báo, để bất kỳ liên minh nào thành công, châu Âu phải "có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ".

Moscow đã nhiều lần và kiên quyết bác bỏ ý tưởng quân đội từ các nước NATO triển khai đến Ukraine dưới bất cứ hình thức nào.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Moscow cho rằng sáng kiến hòa bình của Pháp và Anh về Ukraine là nỗ lực nhằm kéo dài thời gian cho Kiev và ngăn chặn sự sụp đổ quân sự của nước này.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo Moscow sẽ coi việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine là sự tham gia chính thức của lực lượng NATO vào cuộc chiến chống Nga.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-canh-bao-hau-qua-tham-khoc-neu-anh-phap-dua-quan-den-ukraine-20250409131335339.htm

  • Từ khóa