Chấn động bê bối gian lận trong ngành xe điện Trung Quốc

Thứ 3, 15.07.2025 | 15:36:11
457 lượt xem

Một số nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc đã bị phát hiện nhận rất nhiều tiền hỗ trợ phát triển xe điện trong suốt 5 năm dù không đạt tiêu chuẩn.

BYD bị phát hiện nhận số tiền hỗ trợ tương đương 20 triệu USD từ chính phủ Trung Quốc chỉ với 4.900 xe đủ tiêu chuẩn (Ảnh minh hoạ: BYD).

Ngành xe điện Trung Quốc đã có sự phát triển bùng nổ trong mấy năm gần đây và phần lớn động lực cho sự "vươn mình" đó đến từ chính sách hỗ trợ hào phóng của chính phủ nước này. Dù đã giúp biến Trung Quốc trở thành trung tâm xe điện toàn cầu, nhưng sự hỗ trợ này cũng bị các doanh nghiệp lợi dụng; không phải toàn bộ tiền hỗ trợ được sử dụng công bằng và hợp lý.

Ngay cả một số tên tuổi lớn trong ngành xe điện nước này, như BYD và Chery Automobile, cũng được cho là nhận tiền hỗ trợ khi chưa đủ điều kiện.

Một đợt kiểm toán trong ngành xe điện Trung Quốc cho thấy trong 5 năm, từ 2016 đến 2020, khoảng 864 triệu NDT (khoảng 121 triệu USD, theo tỷ giá hiện tại) đã được phân bổ tới các nhà sản xuất ô tô không đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Ví dụ, Chery đã nhận 240 triệu NDT (khoảng 33 triệu USD) cho khoảng 8.860 xe điện và hybrid không đủ tiêu chuẩn được trợ giá.

Bên cạnh đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết 143 triệu NDT (khoảng 20 triệu USD) tiền hỗ trợ đã về tay BYD trong khi chỉ có 4.900 xe đủ tiêu chuẩn. Theo hãng tin Bloomberg, hiện chưa rõ các khoản hỗ trợ sai đối tượng này sẽ được trả lại cho cơ quan chức năng hay khấu trừ vào các khoản hỗ trợ gần đây.

Trung Quốc đã triển khai chính sách kích cầu xe điện vào năm 2010 và trợ giá tới 60.000 NDT/xe (8.400 USD, hay gần 220 triệu đồng). Khoản hỗ trợ này được chi "một cục" cho các nhà sản xuất ô tô để họ giảm giá xe bán ra thị trường. Tuy nhiên, chính sách này đã bị lợi dụng. Chỉ tính riêng trong năm 2016, hàng chục công ty được cho là đã gian lận gần 9,3 tỷ NDT (khoảng 1,3 tỷ USD) tiền trợ cấp.

Giới chức Trung Quốc đang theo dõi sát sao thị trường xe điện trong nước. Họ yêu cầu các thương hiệu ô tô chấm dứt cuộc chiến giá cả và dừng việc sử dụng doanh số ảo. Gần đây nhiều hãng xe điện bị phát hiện thực hiện giao dịch mua bán nội bộ để tạo doanh số giả. Các xe phục vụ mục đích này sau đó được bán ra thị trường dưới hình thức xe đã qua sử dụng.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/chan-dong-be-boi-gian-lan-trong-nganh-xe-dien-trung-quoc-20250715000037374.htm

  • Từ khóa