Đột phá nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo huấn luyện toàn quân

Thứ 7, 06.06.2020 | 09:28:06
852 lượt xem

Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược về công tác huấn luyện chiến đấu (HLCĐ), quản lý nhà nước về nhiệm vụ HLCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) và Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo huấn luyện bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân, tự vệ đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu…

Theo Thiếu tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy cục đã quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện đúng quan điểm của trên về công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT), gắn với thực hiện đường lối quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương là “huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm trong thời bình”. Theo đó, Phong trào TĐQT tập trung đột phá vào mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về công tác HLCĐ, theo đúng phương châm “dự báo kịp thời, đánh giá chính xác, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả”; “bám sát cơ sở, bám sát mọi hoạt động HLCĐ của bộ đội”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực tiễn công tác cho thấy, Phong trào TĐQT thực sự là động lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu cho QUTƯ, BQP, BTTM chỉ đạo toàn quân tổ chức diễn tập ở các cấp với các loại hình đơn vị, địa bàn tác chiến, hình thức chiến thuật, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, như: Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật, diễn tập đối kháng, diễn tập thực nghiệm... Đặc biệt, năm 2017, cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu giúp thủ trưởng BTTM, BQP tổ chức diễn tập DT-17 báo cáo Đảng, Nhà nước về chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ của quân đội.

Đột phá nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo huấn luyện toàn quân
Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng. Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiquan.

Đối với công tác chỉ đạo tập huấn, hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra huấn luyện toàn quân được đổi mới toàn diện, khắc phục bệnh thành tích. Trong giai đoạn vừa qua, cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp BQP tổ chức 23 lần tập huấn, hội thi, hội thao; phối hợp tổ chức kiểm tra 138 đơn vị toàn quân; tổ chức 27 lượt đoàn cán bộ xuống các đơn vị theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ về công tác huấn luyện. Riêng năm 2019, chỉ đạo toàn quân tổ chức hơn 3.500 lớp tập huấn, kết quả đạt khá, an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chất lượng huấn luyện toàn quân được nâng lên rõ rệt. Công tác chỉ đạo, quản lý điều hành có nhiều đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, từng địa bàn; nội dung, chương trình huấn luyện bảo đảm thống nhất, khoa học, tổ chức và phương pháp huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, xác định huấn luyện cán bộ là then chốt, lấy huấn luyện tác chiến trong điều kiện mới, huấn luyện đêm, hành quân xa, mang vác nặng làm điều kiện và môi trường để rèn luyện bộ đội.

Cùng với đó, cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu giúp BQP hoàn thành quy hoạch tổng thể hệ thống trường bắn, thao trường toàn quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, hoàn thành tốt chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tạo bước tiến bộ rõ nét. Đặc biệt, năm 2018 cục đã tham mưu tổ chức xây dựng điểm 4 đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) "mẫu mực tiêu biểu", làm cơ sở giúp QUTƯ, BQP đánh giá, triển khai nhân rộng trong toàn quân. Năm 2019, tham mưu cho BQP tổ chức kiểm tra điều lệnh đội ngũ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tạo bước đột phá về chấp hành điều lệnh, điều lệ, lễ tiết tác phong quân nhân.

Cục Quân huấn cũng đã hoàn thành tốt việc chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, kiểm tra thể lực quân nhân các lứa tuổi; tăng cường thể chất, nâng cao sức chịu đựng của bộ đội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động thể thao thành tích cao. Đoàn thể thao quân đội tham gia hai kỳ đại hội thể dục-thể thao toàn quốc, kết quả giữ vững vị trí thứ 3 toàn đoàn; tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế đạt 9.991 huy chương. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30), đoàn thể thao quân đội thi đấu xuất sắc, giành 29 huy chương các loại, góp phần đưa thành tích thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực. Năm 2019, cục cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai tổ chức phiên họp Đại hội đồng Thể thao quân sự quốc tế (CISM) lần thứ 74 tại Việt Nam; chỉ đạo tham gia Hội thao Kỹ năng bắn súng lục quân Australia; Hội thao Quân sự quốc tế tại Liên bang Nga, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ trưởng BQP tặng bằng khen. Tháng 2-2020, tổ chức tốt tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng với quân đội Australia, được Bộ trưởng BQP tặng bằng khen. Cục tổ chức đoàn công tác trực tiếp xuống đơn vị cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 các đơn vị trong toàn quân đạt kết quả tốt.

Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi Phong trào TĐQT và các cuộc vận động, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Cục Quân huấn thường xuyên chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Cục Quân huấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 98%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng đạt 20%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt hơn 98%.

Bên cạnh đó, Cục Quân huấn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc tốt, xây dựng được những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, xứng đáng trong đơn vị, làm nòng cốt để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng mô hình đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phát huy vai trò của hội đồng TĐ-KT các cấp, tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy trong công tác TĐ-KT, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sự lan tỏa tích cực trong đơn vị, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cơ hội, hình thức trong công tác TĐ-KT...


NGÔ DUY ĐÔNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dot-pha-nang-cao-chat-luong-tham-muu-chi-dao-huan-luyen-toan-quan-620013

  • Từ khóa