Triển lãm Geneva có thể không dành cho công chúng

Chủ nhật, 20.09.2020 | 08:21:19
372 lượt xem

Sự kiện có thể quay trở lại trong năm 2021 nhưng chỉ dành cho giới truyền thông.

Hồi tháng 6, các nhà tổ chức của Geneva Motor Show đã hủy sự kiện năm 2021 khi một khảo sát cho thấy phần lớn các đơn vị tham gia "có thể không tham gia". Triển lãm sẽ quay lại trong năm 2022.

Ban tổ chức cũng cho biết ý định bán quyền tổ chức sự kiện khi việc hủy bỏ vào phút cuối đã khiến họ tốn khoảng 12,1 triệu USD. Khoản tiền phục hồi thiệt hại có thể được cho mượn, nhưng với điều kiện họ không còn gắn bó với sự kiện này.

Triển lãm ôtô Geneva năm 2019. Ảnh: GIMS

Triển lãm ôtô Geneva năm 2019. Ảnh: GIMS

Quyền sở hữu Geneva Motor Show từng được hy vọng được chính trung tâm triển lãm Palexpo - nơi sự kiện vẫn diễn ra - mua lại. Các nhà tổ chức muốn có 16,5 triệu USD. Khoản tiền được miêu tả là "khổng lồ" và dường như Palexpo không quan tâm.

Giờ đây, Geneva Motor Show có thể vẫn "sống sót". Theo các tài liệu liên quan, "những nhà sản xuất ôtô đang đưa ra một khoản trọn gói nhằm thanh toán cho chi phí gian hàng của mình đồng thời lo cho khách mời" tại sự kiện 2021.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phẩn của triển lãm nếu được mở lại, khi có thể chỉ diễn ra trong 3 ngày và chỉ dành cho giới truyền thông.

Sự kiện có thể do Palexpo điều hành và kết hợp cả việc trưng bày trực tiếp cũng như giới thiệu trực tuyến. Gói chi phí thấp nhất là 165.000 USD cho phép các hãng ôtô trưng bày một xe và mời tối đa 10 thành viên giới truyền thông. Gói cao nhất 825.000 USD được giới thiệu 4 xe và mời 100 khách.

Hiện chưa hãng xe nào khẳng định việc tham gia triển lãm 2021, nhưng có thể chỉ chọn một trong hai cách trưng bày: có gian hàng hoặc giới thiệu trực tuyến.


Mỹ Anh/vnexpress.net

https://vnexpress.net/trien-lam-geneva-co-the-khong-danh-cho-cong-chung-4164242.html

  • Từ khóa