Đối tượng trong đường dây buôn bán tê tê ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn

Thứ 4, 21.10.2020 | 10:40:14
381 lượt xem

Đối tượng Hoàng Văn Giang nằm trong đường dây buôn bán tê tê, bị công an truy nã vào năm 2018

Hoàng Văn Giang (sinh năm 1986, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vừa ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh. Cách đây 2 năm đối tượng bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Đối tượng Hoàng Văn Giang tại Cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh Công an Quảng Ninh)

Đối tượng Hoàng Văn Giang tại Cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh Công an Quảng Ninh)

Trước đó, ngày 6/9/2018, tại trang trại của Phạm Văn Tuấn (thôn Cầu Voi, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi canh gác, nuôi nhốt, tàng trữ trái phép 165 cá thể còn sống và đã chết nghi là loài Tê tê với tổng trọng lượng hơn 609 kg. Kết luận giám định các cá thể trên đều thuộc phụ lục 1, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận điều tra vụ án Phạm Bá Kim cùng đồng bọn phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Trong đó, bị can Hoàng Văn Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 16/CSĐT ngày 23/10/2018.

Quá trình điều tra đã làm rõ Phạm Bá Kim thuê một phần khu trang trại của Phạm Văn Tuấn làm kho hàng nuôi nhốt, buôn bán tê tê. Trong quá trình vận chuyển, nuôi nhốt, buôn bán tê tê, Kim đã thuê các đối tượng làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới khi nhận tê tê tại khu vực Km7 chở về kho phân loại, nuôi nhốt chăm sóc đến khi mang đi tiêu thụ.

Hết thời hạn điều tra, do chưa truy bắt, vận động ra đầu thú đối với bị can Hoàng Văn Giang nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ vụ án hình sự để xử lý sau theo quy định pháp luật. Ngày 17/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Bá Kim cùng đồng bọn về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” được quy định tại khoản 3, Điều 244 Bộ Luật hình sự. Vụ án đã được Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử với mức án từ 5 năm đến 11 năm cho hành vi phạm tội của từng bị cáo./. 


PV/VOV-Đông Bắc

https://vov.vn/phap-luat/doi-tuong-trong-duong-day-buon-ban-te-te-ra-dau-thu-sau-2-nam-lan-tron-787574.vov

  • Từ khóa