Thống nhất nội dung tổ chức Hội thảo khoa học chào mừng 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn

Chủ nhật, 14.08.2022 | 14:56:25
1,031 lượt xem

Chiều 13/8, Thành ủy Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền thống nhất nội dung tổ chức Hội thảo khoa học “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (gọi tắt là hội thảo). Đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì buổi làm việc.


Đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai nội dung phục vụ hội thảo. Theo đó, Thành ủy đã ban hành kế hoạch về tổ chức hội thảo, gửi thư mời Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức; thành lập ban tổ chức, tổ thư ký hội thảo gồm 10 thành viên; thống nhất chủ đề 26 tham luận và có thư mời gửi đến các đại biểu mời viết tham luận phục vụ hội thảo…

Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 – 17/10/2022). Hội thảo nhằm khẳng định và tôn vinh những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Lạng Sơn đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, từ đó vận dụng có hiệu quả những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp mới góp phần định hướng xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Hội thảo cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, lan tỏa sâu rộng thông điệp về thành phố Lạng sơn đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 14/10/2022, với chủ đề “Thành phố Lạng Sơn – 20 năm xây dựng và phát triển: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính: một số vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn; thành phố Lạng Sơn 20 năm những vấn đề về phát triển kinh tế, quy hoạch, phát triển đô thị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thành phố Lạng Sơn tầm nhìn, kinh nghiệm và triển vọng phát triển.

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung như: tiến độ hoàn thành bài viết, công tác in ấn, mẫu bìa kỷ yếu hội thảo; công tác truyền thông, quảng bá về hội thảo nói riêng và thành phố Lạng Sơn nói chung; công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, những nghiên cứu trong hội thảo sẽ là cơ sở lý luận, căn cứ khoa học và tiền đề quan trọng để giúp thành phố phát triển hơn nữa hơn nữa. Đồng chí đề nghị trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, các phòng, bộ phận chuyên môn của hai đơn vị sẽ bám sát, triển khai từng công việc đảm bảo tiến độ kế hoạch, góp phần tạo nên thành công của hội thảo.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/520005-thong-nhat-noi-dung-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-chao-mung-20-nam-thanh-lap-thanh-pho-lang-son.html


  • Từ khóa