Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Quảng Bình

Thứ 3, 23.06.2020 | 14:18:45
603 lượt xem

Ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu Tỉnh uỷ Quảng Bình khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chiều nay (22/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

truong ban kinh te tu nguyen van binh lam viec tai tinh quang binh hinh 1
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình


Đảng bộ tỉnh Quảng Bình có 13 đảng bộ trực thuộc và 577 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, tỉnh này đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, công tác bầu cử cấp ủy được tiến hành đúng quy định. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, tỉnh Quảng Bình chọn 24 đảng bộ cơ sở để đại hội điểm và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng chọn 2 Đảng bộ cấp huyện và tương đương là Đảng bộ huyện Quảng Ninh và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổ chức đại hội điểm. Đại hội Đảng cơ sở cũng đã thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội. Tất cả các đại hội bầu trực tiếp, Bí thư cấp uỷ trúng cử đều đúng phương án nhân sự chuẩn bị với số phiếu bầu đạt từ 95% trở lên.

Tuy nhiên, qua đại hội cơ sở vẫn còn một số hạn chế như hệ thống văn bản còn chồng chéo; Báo cáo chính trị vẫn chưa gắn với tổng kết thực tiễn, chưa có giải pháp cụ thể, chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành có một số nơi còn trùng lặp với nội dung báo cáo chính trị…

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị; chuẩn bị quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, vừa qua Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện khá tốt yêu cầu mở rộng dân chủ trong Đảng, dân chủ trực tiếp thông qua thí điểm Đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu Tỉnh uỷ Quảng Bình khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý…

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình./.


Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

https://vov.vn/chinh-tri/truong-ban-kinh-te-trung-uong-nguyen-van-binh-lam-viec-tai-quang-binh-1062762.vov

  • Từ khóa