Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhật, 04.10.2020 | 16:40:34
686 lượt xem

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương

Sáng 3/10, tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII (giai đoạn 2020 -2025), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống hiếu học, khoa bảng và cách mạng của quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh Anh hùng, đưa tỉnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và vươn lên thành tỉnh khá của cả nước. Dự đại hội có hơn 300 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp cùng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đạt kết quả toàn diện. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, đã tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%. Nhiều nội dung có tính đột phá được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Điển hình như phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu với trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao; 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà do Phó Chủ tịch nước trao tặng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà do Phó Chủ tịch nước trao tặng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân. Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh. Đồng thời tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: "Tại Đại hội này, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống hiếu học, khoa bảng và cách mạng của quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh Anh hùng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao gắn với đô thị văn minh và tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân, phấn đấu sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và vươn lên thành tỉnh khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đại hội đã tiến hành vinh danh 61 cá nhân, 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”./.


Sỹ Đức/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-ha-tinh-783206.vov

  • Từ khóa