Quán triệt một số nội dung trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Thứ 6, 05.02.2021 | 17:44:32
506 lượt xem

Sáng nay (5/2), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII), kỳ chuyên đề.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt Chỉ thị 45/CT-TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Đảng, Nhà nước về về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Chỉ thị 45/CT-TW của Bộ Chính trị tại hội nghị

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần triển khai ngay công tác quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, đồng bộ, kịp thời, thông suốt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử đảm bảo thành phần, số lượng theo đúng kế hoạch; lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng thời gian quy định; tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số nội dung về công tác chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trong chương trình hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt một số nội dung về công tác chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, tập trung vào vấn đề phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng lậu trên tuyến biên giới, tăng cường tuyên truyền để Nhân dân phân biệt loại pháo hoa được sử dụng theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an ninh trên khu vực cửa khẩu và nội tỉnh; chăm lo, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…

Cũng trong chương trình, đồng chí Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh, trật tự năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết, trong đó tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện để Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa. Qua đó tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


TRÍ DŨNG/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/chinh-tri/342790-quan-triet-mot-so-noi-dung-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan.html

  • Từ khóa