Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ 4, 28.04.2021 | 15:07:26
440 lượt xem

Sáng nay (28/4), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CCTP Trung ương chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe quán triệt các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và CCTP; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và CCTP; kế hoạch phát động phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương” giai đoạn 2021 – 2025.

Từ khi thành lập BCĐ đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác PCTN đã có một bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước đột phá trong công tác PCTN.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đã khởi tố 9.389 vụ/16.026 bị can; truy tố 7.711 vụ/15.178 bị cán; xét xử sơ thẩm 7.463 vụ/14.540 bị cáo về các tội liên quan đến tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 1.202 vụ/2.649 bị can; truy tố 1.141 vụ/2.731 bị can; xét xử sơ thẩm 1.100 vụ/2.663 bị cáo.

Riêng BCĐ đã đưa hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ. Trong đó, BCĐ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đối với 133 vụ án, 94 vụ việc, đến nay, các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án/814 bị cáo, xét xử phúc thẩm 61 vụ án/581 bị cáo.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn, hạn chế về công tác nội chính, PCTN và CCTP; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nội chính, PCTN và CCTP các cấp; nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, khách quan, công tâm, thật sự liêm chính, trong sạch; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; đấu tranh PCTN phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCTN… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/chinh-tri/418458-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang.html

  • Từ khóa