Huyện ủy Cao Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Thứ 7, 30.12.2023 | 15:39:09
593 lượt xem

Chiều 29/12, Huyện ủy Cao Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc.

Lãnh đạo Huyện ủy Cao Lộc phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm. Qua đó đạt được những kết quả tích cực: hoàn thành đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 đề ra; đạt và vượt 17/17 nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao.

Đối với công tác tuyên giáo, tỷ lệ đảng viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng tại các chi, đảng bộ đạt 96% trở lên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tổ chức được trên 2.100 buổi tuyên truyền, thông tin thời sự, chủ trương, chính sách và truyền đạt nghị quyết cho trên 35.400 lượt người nghe; phản ánh kịp thời thông tin về những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm đến với cấp ủy Đảng, chính quyền, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên cũng đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2023, toàn huyện kết nạp 182 đảng viên mới, đạt 101% kế hoạch; việc duy trì nền nếp sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ đã có nhiều đổi mới, nội dung sinh hoạt đa dạng, sinh hoạt chuyên đề đem lại hiệu quả cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng đó, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Cùng đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Nhờ đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng và có bước chuyển tích cực; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm nổi bật những kết quả đạt được trong năm 2023; chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm như như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cơ sở đối với công tác dân vận; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ 4 tốt và triển khai việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên; giải pháp xử lý các vụ việc phát sinh…

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị… về công tác xây dựng Đảng; củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tình hình tôn giáo trên địa bàn.

Đồng thời cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; chỉ đạo hoàn thành dự toán ngân sách năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung…

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy Cao Lộc tặng giấy khen cho 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/634144-huyen-uy-cao-loc-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023.html

  • Từ khóa