"Bốn cùng" ở Khâu Tinh

Thứ 2, 04.03.2024 | 14:26:06
367 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, làm tốt công tác vận động quần chúng, có nhiều chủ trương, đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận; qua đó không chỉ nắm chắc tình hình địa bàn mà còn góp phần xây dựng "thế trận lòng dân vững chắc" trên quê hương cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp Trung đoàn 148 giúp nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang làm đường liên thôn.

Thượng tá Phạm Văn Lợi, Trưởng ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, những năm qua, công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, hướng đến các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Các đơn vị đã tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua "dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt". Cấp ủy các cấp đều phân công cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận; thành lập các tổ dân vận và chiến sĩ dân vận cả trong lực lượng thường trực và dân quân tự vệ; tăng cường về các địa bàn trọng điểm, khó khăn để làm công tác dân vận vào giai đoạn đệm, chuẩn bị huấn luyện hằng năm. Bên cạnh đó, thông qua nắm tình hình địa bàn, nơi nào tình hình phức tạp, tà đạo hoạt động trái pháp luật, các chiến sĩ dân vận sẽ về nơi đó thực hiện "4 cùng" với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc). Hệ thống chiến sĩ dân vận từ xã đến tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân báo nhân dân nắm chắc tình hình địa bàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vừa là những người có kinh nghiệm, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa, nói được tiếng dân tộc, mà còn miệng nói tay làm bằng những hành động, việc làm cụ thể; qua đó không chỉ giúp người dân hiểu mà còn cảm phục tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang tiến hành thường xuyên, liên tục, có sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương. Bất kể thời tiết nắng nóng hay gió rét, mưa phùn, theo kế hoạch đã xác định, cán bộ, chiến sĩ đều không quản ngại gian khổ, vất vả để về với nhân dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.

Một kỷ niệm không quên đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị đó là cuối năm ngoái, dù mới đầu giờ sáng nhưng trên con đường làng từ thôn Tát Kẻ đến thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, cán bộ, chiến sĩ khối bốn cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang và Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã miệt mài làm việc. Người điều hành máy trộn bê-tông, người xách vữa, san gạt, xúc đất... tạo nên không khí làm việc hào hứng, sôi nổi. Chỉ trong buổi sáng làm việc, toàn bộ tuyến đường liên thôn nêu trên đã được đổ kín bê-tông, làm khang trang đường làng, ngõ xóm.

Có mặt tại "công trường", Trung tá Vi Văn Hoan, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang làm công tác dân vận tại xã Khâu Tinh chia sẻ, từ khi bộ đội về khảo sát địa bàn để xây dựng kế hoạch làm công tác dân vận, cán bộ, nhân dân nơi đây rất hào hứng chờ đợi. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị được người dân đón về ở như đón người thân đi xa lâu ngày trở về, lo chỗ ăn nghỉ chu đáo. Về với nhân dân tuy công việc khá vất vả, nhưng được tham gia giúp nhân dân cho nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị ai nấy đều rất phấn khởi.

Dừng tay lao động trong giây lát, bà La Thị Tình, người dân thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh hồ hởi: "Các chú bộ đội ở huyện, ở tỉnh về giúp địa phương, bà con ai nấy đều rất phấn khởi. Không chỉ làm những công việc nặng nhọc như san gạt nền đất, đổ bê-tông, di chuyển nhà giúp dân, các chú bộ đội còn thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Vì vậy nhân dân địa phương rất cảm động, mong rằng hằng năm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị về với nhân dân nhiều hơn nữa...".

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh cho biết: "Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, được đón bộ đội về giúp làm đường giao thông, sửa sang nhà văn hóa thôn, trường học, chăm sóc vườn cho các gia đình chính sách, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. Địa phương đang phấn đấu về đích thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho nên việc làm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp địa phương đã góp tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phấn đấu hoàn thành tiêu chí về giao thông. Đúng là "nơi nào khó có bộ đội", hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ rất gần gũi, thân thiết với người dân Khâu Tinh".


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/bon-cung-o-khau-tinh-post798517.html

  • Từ khóa