Bắc Kạn không tổ chức lễ kỷ niệm như dự kiến để chống dịch Covid-19

Thứ 4, 18.03.2020 | 08:31:17
622 lượt xem

Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn sẽ không được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Nhà Văn hóa tỉnh theo như dự kiến.

Tỉnh Bắc Kạn sẽ không tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh theo kế hoạch, mà dành nguồn nhân lực và kinh phí tập trung cho công tác phòng dịch Covid -19.

bac kan khong to chuc le ky niem nhu du kien de chong dich covid-19 hinh 1
Thành phố Bắc Kạn hôm nay.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Nhà Văn hóa tỉnh ngày 10/4 cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ nghệ như Liên hoan tuyên truyền lưu động; Ngày hội Nông sản - OCOP Bắc Kạn; thi đấu các môn thể thao như việt dã, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, võ thuật…

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, tỉnh Bắc Kạn quyết định sẽ chỉ tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu; dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh trong ngày kỷ niệm 10/4.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn sẽ được thực hiện và phát sóng trên Đài PT&TH Bắc Kạn gồm 3 phần diễn văn kỉ niệm, các tiết mục văn nghệ và phim tài liệu phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Kạn sau 120 năm thành lập.

Dịp này, Bắc Kạn cũng sẽ giới thiệu đến người dân, du khách cuốn sách ảnh màu “Bắc Kạn - 120 năm xây dựng và phát triển”./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

https://vov.vn/chinh-tri/bac-kan-khong-to-chuc-le-ky-niem-nhu-du-kien-de-chong-dich-covid19-1023084.vov

  • Từ khóa