Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Thứ 4, 08.12.2021 | 09:21:44
806 lượt xem

Sáng ngày 7/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (HTX) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong lĩnh vực phi nông nghiệp (Nghị quyết 13) và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng một số lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp, HTX của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết 13 và Luật HTX năm 2012, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Qua đó, lĩnh vực KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn cả nước đã có những chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, giai đoạn 2002 – 2021, cả nước thành lập mới 20.234 HTX. Tính đến cuối năm 2021, có 9.316 HTX phi nông nghiệp, chiếm 34,7% tổng số HTX cả nước. Cơ cấu các HTX thay đổi theo hướng tích cực, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng lên. Doanh thu của một HTX phi nông nghiệp đạt 8 tỷ đồng/năm (tăng 1,4 lần so với năm 2011 và tăng 7,8 lần so với năm 2002) và lợi nhuận bình quân đạt 411,7 triệu đồng/HTX (tăng 1,9 lần so với năm 2011 và 15 lần năm 2002).

Về tổ hợp tác (THT) phi nông nghiệp, giai đoạn 2002 – 2021, cả nước thành lập mới 33.307 THT, nâng tổng số THT hiện nay lên 44.226 THT. Doanh thu bình quân một THT đạt 414 triệu đồng/năm, tăng 11,5 lần so với năm 2002. Cùng với đó, cả nước có 16 liên hiệp HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp, doanh thu bình quân của 1 liên hiệp HTX là 179 tỷ đồng/năm và lãi bình quân 4 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13 ở một số nơi còn hạn chế, số lượng các loại hình tổ chức KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp còn thấp so với nhu cầu và tiềm năng liên kết, hợp tác, phát triển trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Phần lớn, HTX có quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động tăng trưởng không đều giữa các lĩnh vực, chưa tạo sức hút đầu tư, liên kết với nhau theo chuỗi giá trị… Luật HTX  năm 2012 và các văn bản dưới luật còn một số hạn chế cần sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tiễn…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp, KTTT trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, dự kiến đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 112 HTX phi nông nghiệp, gồm: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; thương mại dịch vụ; vận tải; vệ sinh môi trường. Trong đó, tổng vốn điều lệ các HTX là 286 tỷ đồng với 1.211 thành viên HTX và 3.284 lao động. Ngoài ra, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 28 THT phi nông nghiệp, doanh thu bình quân đạt 300 triệu đồng/tổ/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh về những kết quả đã đạt được sau 20 năm triển khai Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Cùng đó, nêu ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả KTTT trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được và những ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh KTTT, HTX, các bộ, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và coi đây là giải pháp mang tính đột phá khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát triển lĩnh vực KTTT.

HỒ DUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/466507-tong-ket-20-nam-thuc-hien-nghi-quyet-13-ve-kinh-te-tap-the-va-10-nam-thi-hanh-luat-hop-tac-xa-trong-linh-vuc-phi-nong-nghiep.html

  • Từ khóa