Đẩy nhanh thi công dự án đường Hoa Thám – Quý Hoà – Vĩnh Yên

Thứ 4, 11.05.2022 | 08:58:26
935 lượt xem

Theo kế hoạch, trong năm 2022, công trình cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hoà – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia phải hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại 3 xã được thụ hưởng. Tuy nhiên, đến hết tháng 4/2022, giá trị khối lượng thực hiện dự án mới đạt 50% kế hoạch. Trước thực tế đó, các chủ thể tham gia thực hiện dự án đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thi công.

Công trình cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hoà – Vĩnh Yên (đường huyện 61) huyện Bình Gia do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với chiều dài hơn 23,2 km, tổng mức đầu tư hơn 343 tỷ đồng, thuộc hợp phần 1 xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc – Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Tiểu dự án Lạng Sơn. Mục tiêu đầu tư nhằm cải thiện điều kiện giao thông tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Bình Gia, từ đó, thúc đẩy kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhà thầu triển khai thi công móng đường công trình đường Hoa Thám – Quý Hoà – Vĩnh Yên

Tuyến đường được chia làm 2 gói thầu: gói thầu số 1 thực hiện xây lắp từ km 0 đến km 11+008 khởi công tháng 10/2020, theo hợp đồng thi công, đoạn tuyến phải hoàn thành tháng 7/2022; gói thầu số 2 từ km 11+008 đến km 23+232  khởi công tháng 1/2021, dự kiến hoàn thành tháng 1/2023.

Sau gần 18 tháng triển khai, gói thầu số 1 do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 399 – Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long trúng thầu thi công mới thực hiện được giá trị khối lượng 50/88,9 tỷ đồng, tương đương 56,2% kế hoạch. Trong khi đó, thời gian thi công của gói thầu theo hợp đồng chỉ còn 3 tháng.

Tương tự, tại gói thầu số 2 do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát – Công ty Cổ phần Công trình 207 trúng thầu thi công mới thực hiện giá trị khối lượng đạt 60/126,2 tỷ đồng, tương đương 47,5% kế hoạch. Thời gian triển khai của gói thầu còn 9 tháng.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ thực hiện gói thầu số 1 chưa đáp ứng được yêu cầu và gói thầu số 2 rất chậm. Trong đó, nhiều hạng mục chính có giá trị thi công đạt thấp; đặc biệt là gói thầu số 2 như: công tác đào đắp mở thông tuyến mới đạt 85% kế hoạch, thi công nền mặt đường đang triển khai, tập kết vật liệu, xây dựng hệ thống thoát nước…

Ngoài yếu tố thời tiết, dịch bệnh kéo dài thực hiện giãn cách ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nhân lực, di chuyển máy móc đến công trường, thì nguyên nhân chính khiến tiến độ thực hiện dự án chậm vẫn là các đơn vị thi công chưa có giải pháp triển khai thi công bảo đảm khoa học, phù hợp thực tiễn. Bên cạnh đó, việc huy động thiết bị theo năng lực cam kết chưa tương xứng, kế hoạch tập kết vật liệu chưa bảo đảm.

Để thúc đẩy tiến độ, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thi công chi tiết từng hạng mục, huy động đủ thiết bị máy móc, nhân lực theo đúng năng lực đã cam kết. Ngoài ra, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường để đôn đốc các nhà thầu thi công bảo đảm công trình hoàn thành theo đúng hợp đồng. Ngoài ra, do đây là tuyến đường độc đạo, việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn nên chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tổ chức nhiều ca trên công trường để bảo đảm tính liên tục trong thi công, tránh ảnh hưởng đến đơn vị bạn, vừa bù đắp khối lượng chậm tiến độ vừa thúc đẩy tiến độ các hạng mục.

Ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Trước yêu cầu cấp thiết về đẩy nhanh tiến độ thi công, từ giữa tháng 4/2022, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị bổ sung 6 mũi thi công toàn tuyến. Về tập kết vật liệu, các đơn vị phân chia thời gian vận chuyển theo khung giờ để không ảnh hưởng đến quá trình xây lắp các hạng mục. Ngoài ra, chủ đầu tư đã phân công cán bộ trực tiếp có mặt 24/24 giờ trên công trường để điều hành công việc, lãnh đạo ban hằng tuần kiểm tra thực tế trên tuyến.

Tìm hiểu thực tế trên công trường một ngày đầu tháng 5/2022, chúng tôi nhận thấy công tác triển khai thi công trên công trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, không khí lao động đã sôi động trở lại. Ông Đặng Văn Phương, Chỉ huy trưởng liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty Cổ phần Công trình 207 thuộc gói thầu số 2 cho biết: Trong năm 2021, công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều chỉ tiêu xây lắp tại dự án không đạt yêu cầu đề ra. Từ đầu tháng 4/2022, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đơn vị đã tăng cường nhân lực, xây dựng kế hoạch thi công theo tuần, đặc biệt là công tác tập kết vật liệu, liên danh đã huy động đội xe chuyên trách với 12 ô tô vận tải để tranh thủ thời tiết thuận lợi thực hiện vận chuyển vật liệu 24/24 giờ trong ngày để tạo đà bù khối lượng chưa đạt được trong năm 2021, thúc đẩy tiến độ kế hoạch trong năm 2022.

Còn tại gói thầu số 1, ông Nguyễn Duy Trình, Chỉ huy trưởng công trường thuộc liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 399 – Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long cho biết: Hiện khối lượng thực hiện móng đường đã đạt 95%, đơn vị vừa khẩn trương tập kết vật liệu vừa triển khai thi công lớp mặt đường láng nhựa từ đầu tháng 5/2022, mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2022, cơ bản thi công xong lớp mặt đường láng nhựa theo thiết kế đối với đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm.

Nhờ kịp thời điều chỉnh lại biện pháp thi công, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, giá trị khối lượng thực hiện toàn công trình đã tăng lên đáng kể. Nếu như trước đây, bình quân mỗi tháng, sản lượng thi công của các đơn vị đạt khoảng 7 tỷ đồng/tháng thì từ giữa tháng 4/2022 đến hết ngày 9/5/2022, sản lượng thi công toàn công trình ước đạt trên 11 tỷ đồng.

Với việc sắp xếp lại kế hoạch thi công gắn với kiểm tra đôn đốc của chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công, tiến độ thực hiện công trình đường Hoa Thám – Quý Hoà – Vĩnh Yên đang chuyển biến tích cực. Tin tưởng trong năm 2022, công trình sẽ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cũng như phục vụ phát triển sản xuất cho các xã trong vùng dự án; từ đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Gia.


Trang Ninh/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/498622-day-nhanh-thi-cong-du-an-duong-hoa-tham-quy-hoa-vinh-yen.html

  • Từ khóa