Tập trung triển khai giải ngân các nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ 6, 11.08.2023 | 09:01:06
307 lượt xem

Chiều 10/8, tại tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 chủ trì hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành và lãnh đạo 11 huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư công là hơn 47 nghìn tỷ đồng cho các địa phương thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2023, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 22.480 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 11,5 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2023, các địa phương trong vùng đã phân bổ hơn 11,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư để thực hiện 3 chương trình, đạt tỷ lệ 97,8%; bố trí đối ứng hơn 2.383 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tỉnh trong vùng đã giải ngân trên 3,7 nghìn tỷ đồng, đạt 32,63% so với kế hoạch vốn, cao hơn 4,43% so với trung bình cả nước (trung bình cả nước khoảng 28,2%). Đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 chuyển sang năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện giải ngân được gần 2.021 tỷ đồng, đạt 41,2%, bằng trung bình cả nước.

Từ năm 2021 đến hết tháng 6/2023, 100% địa phương trong vùng thực hiện vượt tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm; có 963/2022 xã của các địa phương trong vùng đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 47,6%), trong đó có 143 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;…

Cũng theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, những vướng mắc khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia là: nguồn vốn sự nghiệp được giao theo từng năm và phân theo hạng mục chi tiết làm cho địa phương khó khăn trong việc xác định mục tiêu của giai đoạn và chuyển đổi vốn giữa các nội dung trong chương trình để thích ứng với điều kiện thực tế; việc bố trí cán bộ phụ trách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở cơ sở còn bất cập;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tính đến ngày 4/8, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện giải ngân 1.362,2 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch; bố trí 263 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương để đối ứng.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nêu một số kiến nghị như: Chính phủ xem xét lại mục tiêu giao giảm nghèo hằng năm cho tỉnh (điều chỉnh từ 3%/năm xuống còn 2 – 2,5%/năm); xem xét ban hành các quy định cụ thể về việc cho phép thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện 3 chương trình; phân cấp cho phép các địa phương chủ động trong phân bổ nguồn vốn sự nghiệp trong thực hiện các nội dung của từng tiểu dự án;…

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương cách triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia của các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhất là công tác giải ngân nguồn vốn.  Phó Thủ tướng cũng đồng ý với một số đề xuất, kiến nghị của các tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ngành cần chủ động phối hợp với các địa phương để cùng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc cần tập trung triển khai giải ngân các nguồn vốn. Trong đó, phấn đấu hết năm 2023 phải giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 chuyển sang năm 2023, và giải ngân ít nhất được 90% nguồn vốn của năm 2023; tiếp tục rà soát các danh mục đầu tư theo từng chương trình để tránh giải ngân dàn trải; tiếp tục học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện…

Trong chương trình hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo về các nội dung bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/603170-tap-trung-trien-khai-giai-ngan-cac-nguon-von-thuc-hien-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html

  • Từ khóa