Hoa cho lễ 8-3 dồi dào, giá tăng nhẹ

Thứ 2, 07.03.2022 | 08:03:03
788 lượt xem

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 6-3, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP HCM), nguồn cung hoa hồng cho dịp lễ 8-3 khá dồi dào, giá chưa tăng quá mạnh.

Theo đó, giá hoa hồng tại đây dao động từ 300.000-450.000 đồng/bó 50 cành, tăng khoảng 100.000-150.000 đồng so với ngày thường. Mức giá này giảm khoảng 100.000-150.000 đồng so với dịp lễ Tình nhân vừa qua.

Tại một số cửa hàng ở TP HCM, giá hoa tăng khoảng 30%. Chẳng hạn, hoa ly tăng từ mức 80.000-90.000 đồng lên 100.000-120.000 đồng mỗi bó 5 cành, hoa thủy tiên tăng từ 100.000 đồng lên mức 135.000 đồng/bó 20 cành, hoa hồng tăng từ 2.000-4.000 đồng/bông lên 10.000 đồng/bông. Các loại hoa nhập khẩu khác và hoa chậu đều tăng giá khoảng 10%.

Hoa cho lễ 8-3 dồi dào, giá tăng nhẹ - Ảnh 1.

Sức tiêu thụ hoa dịp lễ 8-3 tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP HCM) còn khá yếu

Thông tin từ các cửa hàng hoa tại TP HCM cho thấy nguồn hoa hồng từ Đà Lạt cung cấp cho dịp lễ 8-3 năm nay tương đối đủ, không lo thiếu hàng như dịp lễ Tình nhân vừa qua. Các cửa hàng hoa dự báo sức mua dịp lễ 8-3 này giảm khoảng 20%-30% so với năm ngoái nên giá hoa đầu tuần này (ngày 7 và 8-3) khó có khả năng tăng cao.

Theo ông Lý Phú Quý, Giám đốc chợ hoa Đầm Sen (TP HCM), sức tiêu thụ hoa dịp lễ 8-3 này thấp hơn năm ngoái. Bình thường, lượng hoa hồng nhập về chợ mỗi ngày khoảng 20-25 thùng, dịp lễ này tăng lên khoảng 100 thùng nhưng tiêu thụ khá chậm. Giá hoa hồng Đà Lạt ngày thường khoảng 100.000-120.000 đồng với bó 50 cành, nay chỉ tăng nhẹ lên mức 200.000-220.000 đồng. "Nguồn cung cấp hoa hiện nay khá dồi dào trong khi sức mua không mạnh nên giá nhiều loại hoa đang giảm khá nhiều" - ông Quý thông tin.


Theo nld.com.vn

https://nld.com.vn/kinh-te/hoa-cho-le-8-3-doi-dao-gia-tang-nhe-20220306212804357.htm

  • Từ khóa