TikTok tiết lộ gây sốc về lượng người Việt xem video và "chốt đơn" mỗi ngày

Chủ nhật, 24.12.2023 | 14:42:35
480 lượt xem

Với hơn 12 tỉ lượt xem video trên TikTok tại Việt Nam mỗi ngày, trung bình người Việt đang dành đến 1-2 giờ để lướt TikTok và chi tiền mua 1-2 triệu đơn hàng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho biết như vậy tại chương trình Cà phê doanh nhân chủ đề "Cơ hội mới cùng kênh mua sắm giải trí trực tuyến" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức sáng 23-12.

Theo ông Thanh, hiện có hàng trăm ngàn nhà sáng tạo nội dung, hàng triệu video được đưa lên nền tảng mỗi ngày. Trong đó, bao gồm nội dung về giải trí, giáo dục và các video mô tả sản phẩm để hỗ trợ cho dịch vụ bán hàng.

Trung bình, người Việt đang dành 1-2 giờ mỗi ngày để lướt TikTok. "TikTok có 1 "ngôi chợ" rất đông khách hàng vì có đến hàng chục triệu người dùng. Có những phiên livestream với lượng tương tác rất lớn, thu hút đến 25 triệu lượt thả tim. Trên nền tảng có hơn 2 triệu nhà sản xuất nội dung sẵn sàng bán hàng" – ông Thanh tiết lộ.

Ông nói thêm thông qua Tiktokshop, mỗi ngày có đến 1-2 triệu đơn hàng được bán thành công.

TikTok tiết lộ gây sốc về lượng người Việt xem video và

Các diễn giả chia sẻ về cơ hội kinh doanh trên nền tảng mua sắm giải trí trực tuyến

Ông Trần Quốc Bảo, phụ trách kênh E2E Tập đoàn Kido, cho biết Việt Nam có đến 80% người dân dùng internet, 71% người dân dùng mạng xã hội. Riêng về mạng xã hội, mặc dù Facebook, Zalo vẫn là 2 nền tảng chính nhưng TikTok đang phát triển vượt bậc, khả năng sẽ có sự hoán đổi vị trí với 2 nền tảng trên.

"Mua sắm online đã trở nên phổ biến. Các phiên bản khác nhau của thương mại điện tử như mua sắm trên sàn, trên mạng xã hội gắn với bán hàng (social commerce) và giờ đây là khái niệm mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment). Chỉ sau 18 tháng, TikTok Shop đã vượt qua Lazada trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn thứ 2 Việt Nam" – ông Bảo nêu số liệu.

Ông Bảo dự đoán Việt Nam sẽ hình thành 1 nền kinh tế social commerce. Đây không phải là "trend" (xu hướng) mà là xu thế tất yếu, trong đó doanh nghiệp mọi thành phần phải tham gia.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Kido, cho hay nền tảng mạng đã xóa bỏ các rào cản về vật lý, kỹ thuật để mỗi ngày có đến hàng triệu phiên livestream, bán hàng. Quan trọng hơn, mô hình bán hàng thông qua nền tảng công nghệ sẽ giúp cho khách hàng mua được hàng giá tốt, được hậu mãi cao hơn khi các nhà bán hàng giảm bớt các chi phí kinh doanh.


Theo nld.com.vn

https://nld.com.vn/tiktok-tiet-lo-gay-soc-ve-luong-nguoi-viet-xem-video-va-chot-don-moi-ngay-196231223130355394.htm

  • Từ khóa