Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng

Thứ 6, 16.06.2023 | 10:15:23
954 lượt xem

Sáng 15/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đồng chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đại diện ban chỉ đạo thi các huyện, thành phố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 toàn quốc có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã bố trí 2.273 điểm thi với tổng số 44.661 phòng thi.

Kỳ thi được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30/6/2023; chấm thi từ ngày 1/7/2023; công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18/7/2023; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20/7/2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, từ sớm, từ xa. Trong đó, Hội đồng ra đề thi đã hoàn thành việc rà soát ma trận của 15 môn thi; xây dựng và hoàn thiện đề thi tham khảo kỳ thi công bố ngày 1/3/2023; rà soát, biên tập và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi để chuẩn bị cho kỳ thi. Kỳ thi năm nay tiếp tục sử dụng phầm mềm chấm thi trắc nghiệm phiên bản đã cung cấp cho các sở GD&ĐT năm 2022, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thẩm định, tập huấn cho đại diện các sở GD&ĐT trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo, phân tích rõ hơn kết quả công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại cơ quan, đơn vị mình. Cùng đó, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành liên quan của Trung ương đã phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi từ đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ kỳ thi; công tác y tế, đảm bảo điện, phòng chống cháy nổ có thể xảy ra tại kỳ thi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay có một số điểm mới, vì vậy các đơn vị chức năng, các địa phương cần phải quán triệt và thực hiện chu đáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí lưu ý: Ban chỉ đạo thi các địa phương cần chuẩn bị tốt phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị; tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn công tác in, sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bố trí đầy đủ phòng thi chính thức và dự phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương các điểm thi, chú trọng công tác thông tin, báo cáo.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, báo cáo, trao đổi vướng mắc để chỉ đạo xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác truyền thông về kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, toàn tỉnh có 9.378 thí sinh đăng ký dự thi (giảm 286 thí sinh so với năm 2022). Trong đó, thí sinh lớp 12 là 8.814 em; thí sinh tự do là 564 em. Theo nguyện vọng, có 218 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp; 8.623 thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng và 537 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 21 điểm thi tại các huyện, thành phố (mỗi điểm thi bố trí 1 phòng thi dự phòng). Đồng thời xây dựng kế hoạch dự kiến bố trí hơn 1.800 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ của Hội đồng thi.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/589804-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-dam-bao-an-toan-nghiem-tuc-chat-luong.html

  • Từ khóa