Nữ sinh duy nhất lọt top 40 điểm toán cao nhất kỳ thi học sinh giỏi 2024

Thứ 6, 02.02.2024 | 08:57:19
400 lượt xem

Trong số 40 thí sinh có điểm toán từ 18 trở lên của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, duy nhất có một học sinh nữ.

Nữ sinh duy nhất có mặt trong top 40 thí sinh có điểm toán cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 là Nguyễn Hải Yến Nhi - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Yến Nhi đạt 21,5 điểm, đồng hạng 9 với hai học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An). 

Với mức điểm này, Yến Nhi đứng thứ nhất trong số 7 thí sinh của tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải môn toán, đồng thời được triệu tập vào vòng hai - vòng thi chọn đội tuyển Olympic - diễn ra vào tháng 3 tới.

Ở vòng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán học quốc tế IMO 2024 tổ chức tại Vương quốc Anh từ 10-22/7/2024.

Nguyễn Hải Yến Nhi từng đỗ thủ khoa lớp chuyên toán và đạt số điểm đứng thứ 3 toàn trường trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2021.

Nữ sinh duy nhất lọt top 40 điểm toán cao nhất kỳ thi học sinh giỏi 2024 - 1

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, môn toán gây tranh cãi vì đề thi quá khó và kết quả quá thấp. Học sinh phải thi trong hai ngày, làm hai bài thi khác nhau với số điểm tối đa là 40.

Trong số hơn 700 thí sinh dự thi môn toán, chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt số điểm trên 30 là Tạ Đức Anh, học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khoảng cách giữa Tạ Đức Anh và các học sinh khác khá xa. Người về nhì là Đinh Thái Sơn - học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - chỉ đạt 26 điểm. Vị trí thứ ba là Vũ Hoàng Thiên An - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 25,5 điểm.

Mốc 25 điểm cũng chỉ có 1 thí sinh là Huỳnh Nguyên Phát - học sinh Trường THPT Chu Văn An.

Chỉ có 21 thí sinh đạt mức điểm từ 20,5 trở lên. Trong đó có một thí sinh học lớp 10 là Nguyễn Đình Tùng đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên.

Tính từ mốc điểm 18 - mức điểm điều kiện để vào vòng chọn đội tuyển Olympic 2024, cả nước chỉ có 43 thí sinh. Các thí sinh tập trung phần lớn ở các trường THPT chuyên phía Bắc.

Do phổ điểm thấp, thí sinh đạt 7 điểm đã có giải khuyến khích. Bộ GD&ĐT chỉ lấy 43% thí sinh đạt giải. Nếu lấy đủ 60% thí sinh đạt giải theo quy chế, thí sinh đạt 4,5-5 điểm đã có giải khuyến khích.

Về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Vĩnh Phúc, năm nay tỉnh có 89/98 học sinh đoạt giải, tỷ lệ đạt giải là 90.82%, đứng thứ 2 sau Thanh Hóa.

Trong đó, 6 đội tuyển có 10/10 học sinh đạt giải gồm: vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn, địa lí và tiếng Anh. Môn tin học có 9/10 học sinh đạt giải, môn lịch sử và toán đều có 7/10 học sinh đạt giải, môn tiếng Pháp có 6/8 học sinh đạt giải.

9 học sinh thuộc 5 bộ môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học được Bộ GD&ĐT triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2024. Tất cả học sinh đều học Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-sinh-duy-nhat-lot-top-40-diem-toan-cao-nhat-ky-thi-hoc-sinh-gioi-2024-20240201160237849.htm

  • Từ khóa