Trung đoàn 123 tiếp nhận gần 300 công dân cách ly phòng chống dịch covid19

Thứ 2, 25.01.2021 | 00:00:00
1,036 lượt xem

LSTV - Ngày 22/01/2021, Trung đoàn 123, Quân Khu I, đóng chân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tiếp nhận với Trung tâm y tế huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Đồn Biên Phòng Ba Sơn, đơn vị xuất nhập cảnh Cửa khẩu Chi Ma với tổng số gần 300 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới.

Tất cả các công dân đều khai xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc với mục đích đi lao động, do dịch bệnh công ty không làm việc nên đã tìm lối mở. 

Các công dân khai báo y tế

Sau khi tiếp nhận các công dân, tại cơ sở cách ly Trung đoàn 123, các chiến sỹ và cán bộ y tế đã cho các công dân rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng; phát khẩu trang  và cho từng người, kê khai thông tin cá nhân, khai báo y tế, viết bản cam kết thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Cũng tại cơ sở tiếp nhận cách ly Trung Đoàn 123, các công dân đã được phát đồ dùng cá nhân như: khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh, nước xúc họng, dầu gội đầu, được bố trí chỗ ăn, chỗ ở chu đáo. Trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày các công dân phải nộp tiền mỗi ngày 120.000đ theo quy định của nhà nước./.


Thanh Huệ - Đài PT-TH Lạng Sơn

  • Từ khóa