'Bệnh nhân 1980' đi khắp ba tỉnh

Chủ nhật, 07.02.2021 | 09:26:27
421 lượt xem

Là nhân viên phân phối gạo, "bệnh nhân 1980" di chuyển nhiều địa điểm, gặp nhiều người mỗi ngày ở cả Bình Dương, Bình Phước và TP HCM.

Nam thanh niên 21 tuổi, được Bộ Y tế ghi nhận dương tính nCoV, chiều 6/2. Anh đang điều trị tại Trung tâm Y tế Thuận An.

Theo công bố dịch tễ của Sở Y tế tỉnh, bệnh nhân là nhân viên bán gạo của công ty Gạo Tân Long, trụ sở chính tại TP HCM. Anh làm việc tại nhà phân phối gạo Phú Oai, TP Thuận An, sinh sống tại lầu 5, tòa C2, phòng 11, chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, TP Thuận An cùng hai anh trai. Một người anh, là "bệnh nhân 1979", 28 tuổi, ca nhiễm ghi nhận tại TP HCM chiều cùng ngày, và nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất; một người anh khác, 25 tuổi.

Người anh nhiễm chủ yếu chỉ đi lại giữa sân bay và nhà. Lịch trình của "bệnh nhân 1980" dày đặc, tiếp xúc nhiều người ở cả Bình Dương, Bình Phước và TP HCM.

Cụ thể:

- Ngày 5/2: Tại Bình Dương, tới nhà phân phối gạo Phú Oai (7/8 đường Nguyễn Đình Thi, TP Dĩ An); sạp bán rau ở dưới khu dân cư Ehome 4 (bên tay phải ngoài cổng sắt); ngân hàng Sacombank, chi nhánh Hòa Lợi, Bến Cát.

Chiều cùng ngày, anh chở anh trai từ Bình Dương tới TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trên đường ghé qua nhà người quen ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.

Khoảng 17h30 đến 18h, cả hai đến nhà một người bạn tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, sau đó cùng nhau ra quán lẩu dê Vườn Xoài ăn tối với ba người khác. Ăn khoảng 20 phút, anh hay tin anh trai dương tính nCoV nên mọi người đi về.

- Ngày 4/2: Làm việc ở nhà phân phối gạo Phú Oai; uống cà phê quán Ngã ba Đồng An, tỉnh lộ 43 (đoạn cầu ông Bố đi vào bên tay phải, gần trạm thu phí và cây xăng); sạp hàng thịt heo sạch, rau đối diện nhà phân phối Phú Oai.

Khoảng 15h30 đến 16h, có mặt tại TP HCM, vào cửa hàng Hoàng Hà Mobile (436 đường Quang Trung, quận Gò Vấp).

- Ngày 3/2: Tại TP Dĩ An, anh tiếp tục làm việc tại nhà phân phối Phú Oai; tiệm tạp hóa Thanh Lâm; tiệm chụp hình đường Nguyễn Thái Học - Phạm Hữu Lầu.

Buổi chiều, anh chở anh trai đến khám tại Bệnh viện Quân y 175; ghé tiệm cắt tóc Bảo (cuối đường Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình).

- Ngày 2/2: đến quán cà phê Quen gần nhà phân phối Phú Oai; đi chợ Thuận Giao.

- Ngày 1/2: đến quán cà phê Quen; đến tiệm gạo Đất Việt 5 (chợ Tân Phước Khánh).

- Ngày 30-31/1: Tại TP Dĩ An, anh tới nhà phân phối Phú Oai; quán cà phê Quen; quán nhậu Cây Xoài. Buổi tối, từ 20h30 đến 21h, anh ở TP HCM, ngồi quán cà phê Tít Tít (đường Nguyễn Văn Tăng, TP Thủ Đức); sau đó ăn ở quán hủ tiếu và quán cơm gà (cùng đối diện cà phê Tít Tít).

Cơ quan chức năng phong tỏa chung cư Ehome4, trưa 6/2. Ảnh:Yên Khánh.

Cơ quan chức năng phong tỏa chung cư Ehome4, trưa 6/2. Ảnh: Yên Khánh.

Cơ quan chức năng đề nghị người đến các địa điểm trong lịch trình của "bệnh nhân 1980" liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ. Hiện, chưa xác định được nguồn lây của hai người này.

Bình Dương đã phong tỏa chung cư Ehome 4, với hơn 3.000 cư dân thuộc 1.800 hộ.

Trung tâm Y tế TP Đồng Xoài phun hóa chất khử trùng quán dê Vườn Xoài trên đường Lý Thường Kiệt. Tất cả F1 là bạn cùng bàn nhậu, nhân viên quán dê đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

TP HCM đã xác định 57 người tiếp xúc hai bệnh nhân, đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế ba tỉnh đang tập trung truy vết F1, F2, F3 của hai bệnh nhân, từ mốc thời gian 31/1 đến nay.

Tính đến sáng 7/2, cả nước ghi nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng ca nhiễm lên 1.985, số khỏi 1.468, số tử vong do Covid-19 là 35. Có 12 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm liên quan đến ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh, gồm: Hải Dương (293), Quảng Ninh (47), Hà Nội (23), Gia Lai (19), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3), Hà Giang, Hòa Bình và TP HCM mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi một ca.


Thư Anh/Vnexpress.net

  • Từ khóa