Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và khả năng mạnh thêm

Thứ 7, 10.10.2020 | 15:05:16
608 lượt xem

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07h ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động mạnh.     

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (10/10): Trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông,  khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế ngày và đêm nay tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/ap-thap-nhiet-doi-di-chuyen-theo-huong-tay-tay-bac-va-kha-nang-manh-them-784998.vov

  • Từ khóa