Lộc Bình: Bê tông hóa đường lên cột mốc biên giới trên địa bàn xã Tú Mịch

Thứ 4, 26.10.2022 | 08:54:58
758 lượt xem

Ngày 25/10/2022, Đồn Biên phòng, Chi Cục Hải quan, các doanh nghiệp tại Cửa khẩu Chi Ma và người dân xã Tú Mịch phối hợp làm đường bê tông xi măng lên cột mốc biên giới thuộc địa bàn xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.


Các lực lượng phối hợp làm đường bê tông lên cột mốc 1236

Theo đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng biên phòng, hải quan Chi Ma, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và người dân xã Tú Mịch cùng tham gia làm đường bê tông xi măng với tổng chiều dài gần 500m tại mốc 1235/1, 1235/2 và mốc 1236. Kinh phí thực hiện là 100 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của Chi Cục Hải quan Chi Ma và các doanh nghiệp tại cửa khẩu ủng hộ. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng thuận tiện trong khi di chuyển làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Được biết, hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma có nhiệm vụ quản lý bảo vệ trên 16km đường biên và 49 cột mốc quốc giới, từ mốc 1215-1248. Đến thời điểm hiện tại đã làm đường bê tông được 10 đường nhánh lên cột mốc biên giới và trên 20 mốc đã có đường tuần tra nhưng chưa được bê tông hóa đường nhánh lên cột mốc biên giới.


Lâm Anh/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/536230-loc-binh-be-tong-hoa-duong-len-cot-moc-bien-gioi-tren-dia-ban-xa-tu-mich.html 

  • Từ khóa