Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao dự ngày hội đại đoàn kết tại Lạng Sơn

Thứ 6, 18.11.2022 | 09:33:58
937 lượt xem

Chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Trà Ký – Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.


Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự ngày hội đại đoàn kết với Nhân dân thôn Trà Ký và thôn Bó Pằm xã Mẫu Sơn

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội; lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, trò chuyện với Nhân dân thôn Trà Ký và thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn 

Cùng dự ngày hội, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Lộc Bình.


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao phát biểu tại ngày hội

Trong chương trình, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); nghe báo cáo kết quả tình hình khối đại đoàn kết các dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của liên khu dân cư Trà Ký – Bó Pằm.


Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao tặng quà Nhân dân xã Mẫu Sơn tại ngày hội

Thôn Trà Ký và thôn Bó Pằm có diện tích tự nhiên khoảng 951 ha, có tổng số 86 hộ, với 373 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Dao. Thời gian qua, Nhân dân hai thôn luôn tin tưởng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà 2 khu dân cư Trà Ký và Bó Pằm tại ngày hội

Năm 2022, hai thôn có 83/86 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,5%; các thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà người có uy tín xã Mẫu Sơn tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chánh án Toà án Nhân dân tối cao bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân thời gian qua. Với  khu dân cư Trà Ký và Bó Pằm, đồng chí hoan nghênh tinh thần đoàn kết của bà con về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa.


Các đồng chí lãnh đạo cổ vũ các đội thi kéo co tại ngày hội

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng quà cho hai thôn Trà Ký và Bó Pằm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Mẫu Sơn. Đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” trung ương cho tỉnh; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn của xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà cho hai thôn Trà Ký  và Bó Pằm; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu của xã Mẫu Sơn.

Ngay sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động, trò chơi góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng tình đoàn kết trong Nhân dân.

*Cũng trong chiều ngày 17/11, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Rẫy, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng.

Thôn Rẫy hiện có 189 hộ, với 856 nhân khẩu. Trong năm 2022, Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; toàn thôn đã đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới được gần 300 triệu đồng; có 165/189 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ trên 87%); khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu văn hóa.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho khu dân cư thôn Rẫy, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Nhân dân thôn Rẫy, xã Quyết Thắng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Quyết Thắng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để khu dân cư thôn Rẫy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Cùng đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để chia sẻ, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; động viên, khích lệ để mỗi người dân, mỗi gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, tích cực bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, vươn lên làm giàu chính đáng; tiếp tục tập trung tuyên truyền những quy định, chế độ chính sách mới để các tầng lớp Nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà khu dân cư thôn Rẫy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà người có uy tín trên địa bàn thôn; lãnh đạo huyện, xã và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Hữu Lũng cũng có phần quà tặng khu dân cư và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ  tỉnh tặng quà cho người có uy tín 

Ngay sau phần lễ là phần hội với nhiều trò chơi, tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc.

*Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Lệch, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc. 


Đồng chí Triệu Quang Huy, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Thôn Nà Lệnh có 97 hộ với 341 nhân khẩu, trên địa bàn có 2 dân tộc (Tày, Nùng) cùng chung sống. Trong năm 2022, người dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá… Hiện thôn có 93/97 hộ có phương tiện nghe nhìn đạt tỷ lệ 97,87%, 93/97 hộ có xe máy, 3 hộ có xe ô tô; 92/97 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 94,84%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định.


Đồng chí Triệu Quang Huy, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho thôn

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Nà Lệnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, Ban Công tác mặt trận thôn tiếp tục có những giải pháp để vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quan tâm xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên mọi mặt của đời sống xã hội; huy truyền thống đoàn kết, chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh, huyện đã tặng quà cho khu dân cư, người có uy tín thôn Nà Lệnh.


Các tiết mục văn nghệ mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân của người dân thôn Nà Lệnh

* Sáng 17/11, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cốc Tòong, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc.


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho thôn

Thôn Cốc Tòong có 142 hộ với 606 nhân khẩu, có 4 dân tộc: Tày, Nùng, Ba na, Kinh cùng sinh sống. Phát huy truyền thống đoàn kết, năm 2022, người dân tại khu dân cư tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Hiện nay số hộ có kinh tế khá của thôn là 73 hộ; số hộ đạt gia đình văn hoá là 114 hộ (chiếm 80,2%, tăng 7,7% so với năm 2021); thôn đạt khu dân cư văn hoá.


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà người có uy tín tiêu biểu

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả thôn Cốc Tòong đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Bảo Lâm và Ban Công tác mặt trận thôn tiếp tục có những giải pháp cụ thể để vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát huy tinh thần tương thân tương ái, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa…

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh và huyện Cao Lộc đã tặng quà người dân thôn Cốc Tòong; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà 2 người có uy tín tiêu biểu của thôn.


Người dân tham gia trò chơi tại ngày hội


NHÓM PV/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/541365-cac-dong-chi-lanh-dao-trung-uong-lanh-dao-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-khu-dan-cu.html


  • Từ khóa