Đại hội Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn khóa II nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ 4, 28.12.2022 | 15:18:47
719 lượt xem

Sáng 28/12, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Hội Di sản Văn hóa khóa II nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo hội viên trên địa bàn tỉnh.


Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn hiện có 270 hội viên, cá nhân, với 48 tổ chức thành viên (1.963 người) gồm các ban quản lý di tích đình, đền, chùa, miếu, các câu lạc bộ nghệ thuật, các chi hội văn hóa dòng họ… tập trung tại 11 huyện, thành phố. Hội hoạt động theo phương châm 3 tự “Tự nguyện, tự hoạt động; tự trang trải kinh phí”.

Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực tham mưu các cấp, ngành và UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu, hội đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Di sản Văn hóa tới 11/11 huyện, thành phố cho gần 1.000 người là thành viên hội di sản văn hóa, cán bộ quản lý văn hóa các cấp…; hội đã thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; tổ chức in và phát hành 4 cuốn sách về một số di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh. Cùng đó, các hội viên của hội rất tích cực tham gia vào công tác phản biện và góp ý các đề án lớn của tỉnh, cũng như tham mưu và tổ chức thành công các sự kiện văn hóa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn…


Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn khóa II nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, hội đề ra phương hướng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hội viên và Nhân dân về ý nghĩa và trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa. Tích cực phát triển các câu lạc bộ, chi hội mới, đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, chi hội hiện có; tăng cường công tác xã hội hóa nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…


Đại diện Hội di sản Văn hóa Việt Nam tặng bằng Khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội Di sản Văn hóa tỉnh

Đại hội lần này đã bầu 17 người vào Ban Chấp hành hội. Ông Hoàng Văn Páo, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nhân dịp này, 2 tập thể và 4 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội Di sản Văn hóa tỉnh; 2 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác hội di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2022”. Cùng trong dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Di sản Văn hóa tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/550606-dai-hoi-hoi-di-san-van-hoa-tinh-lang-son-khoa-ii-nhiem-ky-2022-2027.html

  • Từ khóa