Ra mắt Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Nùng, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

Chủ nhật, 14.05.2023 | 15:12:00
1,043 lượt xem

Chiều 13/5, Ban tổ chức xây dựng 10 mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá dân gian truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tổ chức báo cáo kết quả xây dựng mô hình và ra mắt thành lập câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Nùng, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

Tiết mục hát then- đàn tính do các học viên biểu diễn báo cáo trong chương trình

Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả xây dựng mô hình câu lạc bộ tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc. Theo đó, ngày 8/4/2023, Ban tổ chức đã khai giảng lớp truyền dạy một số loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Nùng trên địa bàn xã như: hát then, đàn tính, hát sli, lượn, phong slư, cò lẩu… và kỹ năng biểu diễn, dàn dựng chương trình trên sân khấu cho hơn 50 học viên tham gia.

Các thành viên trong Ban Chủ nhiệm nhận Quyết định thành lập câu lạc bộ

Sau hơn 1 tháng, các học viên đã nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản và thực hành trình diễn tốt các loại hình văn hóa đã được học. Cũng trong chương trình, các đại biểu đã được theo dõi 12 tiết mục do các học viên biểu diễn báo cáo kết quả học tập. Các học viên của lớp học chính là các thành viên nòng cốt của mô hình câu lạc bộ.

Ban tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ câu lạc bộ cho lãnh đạo UBND xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

Trong chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Nùng, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc với 51 thành viên cho Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng câu lạc bộ một số vật tư, trang phục, đạo cụ… với kinh phí 75 triệu đồng nhằm phục vụ duy trì hoạt động, sinh hoạt của câu lạc bộ.

Tiết mục hát cò lẩu do các học viên biểu diễn báo cáo trong chương trình

Câu lạc bộ được thành lập và ra mắt theo kế hoạch của Sở VHTTDL về việc xây dựng 10 mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian nhằm thực hiện dự án số 06 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của huyện Cao Lộc nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.


TUYẾT MAI

https://baolangson.vn/van-hoa/581732-ra-mat-cau-lac-bo-sinh-hoat-van-hoa-dan-gian-dan-toc-nung-xa-tan-thanh-huyen-cao-loc.html

  • Từ khóa