Lạng Sơn: Lở tường kè tà luy, một người tử vong

Thứ 2, 13.04.2020 | 14:55:31
975 lượt xem

Trong lúc máy xúc đang đào móng gia cố kè tà luy, bất ngờ bức tường đổ xuống, kéo theo đống đất vùi lấp một người đang thi công.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sự việc xảy ra hồi 17 giờ 30 phút, ngày 12/4/2020, tại thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc.

Trong thời gian này, gia đình ông Mai Xuân Can, sinh năm 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn thuê người triển khai máy xúc gia cố, kè phần chân móng tà luy ranh giới thửa đất đồi của gia đình.

Trong lúc thi công, bất ngờ tường gạch bê tông (đã xây dựng từ năm 2019) và khối lượng lớn đất phía trên đổ sập xuống, vùi lấp ông Lò Văn Nhơn, sinh năm 1967, trú tại bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và một phần chiếc máy xúc đang thi công. Hậu quả, ông Nhơn tử vong.

Ông Nguyễn Hà Huy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã phân công cán bộ chuyên môn xuống hiện trường nắm tình hình, thu thập thông tin, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc, xác minh chủ sử dụng đất và mục đích thi công công trình. Đối với nạn nhân, ngay trong đêm 12/4/2020, gia đình đã đến đưa về quê lo hậu sự.  

                                                   

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/281357-lang-son-lo-tuong-ke-ta-luy-mot-nguoi-tu-vong.html

  • Từ khóa