TP HCM xử lý 74 người đốt pháo dịp Tết

Thứ 6, 19.02.2021 | 14:32:58
333 lượt xem

Cơ quan chức năng TP HCM đã xử lý 68 vụ với 74 người đốt pháo; 7 vụ mua bán, tàng trữ pháo, thu giữ 200 kg pháo các loại trong dịp Tết Tân Sửu.

Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết tại Hội nghị Tổng kết công tác chăm lo Tết Tân Sửu 2021, chiều 18/2.

"Công tác xử lý hành vi đốt pháo hoa nổ trái phép năm nay tăng so với năm ngoái do thành phố rà soát, thực hiện nghiêm Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo của Thủ tướng", ông Hoan nói.

Phó chủ tịch UBND TP HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí.

Phó chủ tịch UBND TP HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND thành phố, qua thăm dò dư luận xã hội nhiều ý kiến cho rằng do có quy định được phép bắn pháo hoa không gây tiếng nổ nên xảy ra tình trạng lợi dụng bắn pháo hoa nhưng gây tiếng nổ, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Bên cạnh đó, pháo hoa chứa nhiều kim tuyến cũng gây ô nhiễm môi trường.

Về tình hình an ninh trật tự, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (10-16/2) thành phố ghi nhận 44 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ so với năm ngoái; 19 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 21 người bị thương, giảm 10 vụ so cùng kỳ; 2 vụ cháy làm một người bị thương, giảm 7 vụ... Trong 7 ngày Tết, công an đã phá 28 vụ cờ bạc, thu giữ hơn 500 triệu đồng, xử lý 235 người liên quan...

Về dịch bệnh, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết ngay khi Covid-19 bùng phát những ngày giáp Tết với 35 ca nhiễm, thành phố đã "thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch" đồng thời kích hoạt toàn bộ hệ thống y tế dự phòng. Đến nay, thành phố đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất.


Hữu Công/vnexpress.net

https://vnexpress.net/tp-hcm-xu-ly-74-nguoi-dot-phao-dip-tet-4236836.html

  • Từ khóa