Phường Hoàng Văn Thụ: Đồng bộ giải pháp giữ vững an ninh trật tự

Thứ 4, 24.03.2021 | 00:00:00
386 lượt xem

Phường Hoàng Văn Thụ là trung tâm giao lưu thương mại, văn hóa, du lịch của thành phố Lạng Sơn, có chợ và phố đi bộ Kỳ Lừa, thu hút Nhân dân và du khách nhiều nơi đến tham quan, buôn bán, mua sắm. Bên cạnh những mặt thuận lợi mang lại, địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn phường luôn được giữ vững, được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Dương Đức Tuy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Các giải pháp đảm bảo ANTT được phường chú trọng triển khai, cụ thể như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn… Qua đó, đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng toàn địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh (đứng giữa) trao bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ phường Hoàng Văn Thụ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Bà Vũ Ngọc Bích, Tổ trưởng Tổ liên gia đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Tổ liên gia thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình chấp hành quy định của pháp luật và quy ước khu dân cư; phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Đơn cử, cuối năm 2020, trong khối xảy ra 1 vụ cháy và 1 vụ mâu thuẫn, nhờ tổ liên gia phát hiện và giải quyết kịp thời nên không để dẫn tới tình huống phức tạp, ANTT được giữ vững, tình đoàn kết trong Nhân dân thêm bền chặt. Từ đầu năm 2021 đến nay, trong khu không xảy ra vụ việc nào…

Trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ hiện có 12 mô hình về công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở. Trong đó có một số mô hình đã và đang được nhân rộng như: “1+3” của Hội Cựu chiến binh; “Khu dân cư tự quản về ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Hội liên gia tự quản về ANTT” ở các khối phố… Các mô hình đã phát huy hiệu quả hoạt động, đem lại nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đối với công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, trong đó, nòng cốt là lực lượng công an, bảo vệ dân phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các tầng lớp Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay, Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 1 đối tượng truy nã…

Cùng với đó, các lực lượng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng ngừa và giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong năm 2020, các lực lượng đã vận động Nhân dân tháo dỡ 330 mái che, mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông; nhắc nhở 50 trường hợp không đeo khẩu trang y tế phòng dịch… Từ đầu năm 2021 đến nay, qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 6 vụ, 13 đối tượng đánh bạc; bắt 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Đặc biệt, từ khi tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa đi vào hoạt động, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung tá Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Trước mỗi lần mở cửa phố đi bộ, đơn vị đều phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong tổ công tác phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch; giữ gìn vệ sinh công cộng, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động ở phố đi bộ…

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả nêu trên, tình hình ANTT ở phường Hoàng Văn Thụ luôn được giữ vững. Hiện nay, 13/13 khối phố trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.  Với kết quả đạt được, ngày 18/3/2021, Nhân dân và cán bộ phường vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


HOÀNG HUẤN/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/411065-phuong-hoang-van-thu-dong-bo-giai-phap-giu-vung-an-ninh-trat-tu.html

  • Từ khóa