Phát hiện, phá nhổ 2 khu vườn trồng 42 cây cần sa

Thứ 4, 23.06.2021 | 07:53:30
764 lượt xem

Theo thông tin từ Công an thành phố Lạng Sơn, vào 13 giờ 15 phút ngày 21/6/2021, lực lượng công an xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn) phát hiện tại một khu vườn rau của gia đình ông Đàm Văn Kha (sinh năm 1988), tại thôn Hoàng Thủy, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đang trồng 34 cây thảo mộc tươi. Qua kiểm tra, xem xét thì số cây thảo mộc này đều là loại cây cần sa. Thời điểm kiểm tra cây cao từ 77cm – 1,9m, tổng trọng lượng 34 cây là 7,6kg (sau khi phá nhổ).


Số lượng cây cần sa được lực lượng công an xã Hoàng Đồng phát hiện, phá nhỏ, thu giữ để điều tra.

Trong chiều cùng ngày, lực lượng công an xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn) tiếp tục phát hiện trong vườn của ông Lê Liên Sơn (sinh năm 1988), tại thôn Hoàn Thủy, xã Hoàng Đông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trồng 8 cây cần sa, cây có chiều cao từ 2,5m – 2,8m, tổng trọng lượng sau khi phá nhổ là 17,5kg.

Sau khi phá nhổ và niêm phong toàn bộ số cây cây sa trên, Công an xã Hòang Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.


Lưu Trí Dũng/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/430184-phat-hien-pha-nho-2-khu-vuon-trong-42-cay-can-sa.html

  • Từ khóa