Hà Nội: Giả danh công an, dùng còng số 8 đi cướp tài sản trong đêm

Thứ 2, 11.09.2023 | 08:48:56
384 lượt xem

Rạng sáng, Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Văn Chí giả danh công an, sử dụng còng số 8, dùi cui điện để đe dọa, khóa tay 2 người dân nhằm cướp một xe máy, 2 điện thoại.

Ngày 10/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về các hành vi cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hà Nội: Giả danh công an, dùng còng số 8 đi cướp tài sản trong đêm - 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAND).

Theo cơ quan chức năng, sáng 31/8, cảnh sát địa phương nhận tin báo về một vụ cướp tài sản ở số 657 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Hai nạn nhân bị 2 đối tượng giả danh công an sử dụng còng số 8, dùi cui điện để đe dọa, khóa tay nhằm cướp một xe máy, 2 điện thoại.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thức (27 tuổi) và Nguyễn Văn Chí (27 tuổi, cùng ở huyện Đan Phượng, Hà Nội). Chúng khai nhận đi cướp để có tiền mua ma túy sử dụng.

Hà Nội: Giả danh công an, dùng còng số 8 đi cướp tài sản trong đêm - 2

Khẩu súng cảnh sát thu giữ (Ảnh: CAND).

Mở rộng điều tra, ngày 1/9, Công an quận Tây Hồ bắt giữ thêm Đặng Trần Thương (35 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Quảng Thị Thu Hà (27 tuổi) và Nguyễn Thị Thiên Thoi (cùng quê Quảng Bình).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ số lượng lớn ma túy, một khẩu súng tự chế dạng côn xoay, 22 viên đạn, 1 lựu đạn...


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-gia-danh-cong-an-dung-cong-so-8-di-cuop-tai-san-trong-dem-20230910105629093.htm

  • Từ khóa