Hải Phòng: Vi phạm nồng độ cồn đâm xe vào cảnh sát giao thông

Thứ 3, 12.09.2023 | 09:00:14
430 lượt xem

Chiều 11/9, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) cùng các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý trường hợp lái xe ô-tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, không chấp hành hiệu lệnh, còn điều khiển xe đâm trúng Cảnh sát giao thông.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức cao tại cơ quan công an.

Tối 10/9, Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện An Dương) lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Nam Sơn (huyện An Dương) đã phát hiện xe ô-tô biển số 15A-577.xx có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe trên không chấp hành mà bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng 3 xe mô-tô truy đuổi nhằm ngăn chặn vi phạm.

Lái xe 15A-57x.xx liên tục điều khiển cho xe lượn lách nhằm ngăn chặn sự truy đuổi. Khi đến ngã 3 trên quốc lộ 5, đoạn rẽ vào Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, lái xe ô-tô đã điều khiển xe đâm thẳng vào 1 cán bộ cảnh sát giao thông và tiếp tục bỏ chạy.

Cú va chạm đã khiến cán bộ cảnh sát giao thông bị xây xát, thương tích vùng chân, xe mô-tô chuyên dụng hư hỏng.

Hải Phòng: Vi phạm nồng độ cồn đâm xe vào cảnh sát giao thông ảnh 1


Lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ được khi lái xe đi vào thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong (huyện An Dương). Tại đoạn đường này nhỏ hẹp nên xe ô-tô không thể tiếp tục di chuyển.

Tại trụ sở công an, bước đầu lái xe khai tên là H. V. L., sinh năm 1983, trú tại huyện An Dương (Hải Phòng).

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe, lực lượng công an phát hiện lái xe vi phạm ở mức rất cao 0,688mlg/lít khí thở.

Hiện, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/hai-phong-vi-pham-nong-do-con-dam-xe-vao-canh-sat-giao-thong-post771968.html

  • Từ khóa