Bắt giam shipper giật iPhone của cô giáo người nước ngoài

Thứ 5, 14.09.2023 | 14:58:26
349 lượt xem

Thấy một cô giáo quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đi trên đường, Trường áp sát giật chiếc iPhone 13 rồi lên mạng rao bán lại với giá 2,8 triệu đồng.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Trường (38 tuổi) về tội Cướp giật tài sản.

Cảnh sát cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 người khác về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt giam shipper giật iPhone của cô giáo người nước ngoài - 1

Nguyễn Hữu Trường bị bắt giam vì giật điện thoại du khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Trường là người giật chiếc iPhone 13 của chị N.S.B. (giáo viên, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.

Kết quả điều tra xác định khoảng hơn 15h ngày 29/8, Trường chạy xe máy đi giao hàng cho công ty Ahamove trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thì thấy chị B. đang đi bộ, tay cầm điện thoại.

Nảy sinh ý định cướp giật, nam shipper chạy ngược chiều, giật chiếc iPhone 13 của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát về nhà trọ. Trường sau đó lên mạng xã hội liên hệ bán tang vật được 2,8 triệu đồng.

Bắt giam shipper giật iPhone của cô giáo người nước ngoài - 2

Cảnh sát bàn giao lại điện thoại cho cô giáo nước ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 30/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự ập vào nhà trọ ở quận 12, bắt giữ Trường. Cảnh sát cũng thu hồi tang vật và trao trả cho bị hại.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-giam-shipper-giat-iphone-cua-co-giao-nguoi-nuoc-ngoai-20230914111933596.htm

  • Từ khóa