Lan tỏa những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thứ 2, 15.06.2020 | 07:41:18
1,625 lượt xem

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT Quân khu 5 tạo sức lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu, với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Hướng về cơ sở, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 khẳng định: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT. Với phương châm “Thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu”.

Thực tế cho thấy, Phong trào TĐQT của các cơ quan, đơn vị ở Quân khu 5 luôn bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, hướng vào khâu đột phá xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; lãnh đạo, chỉ huy các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: Thực hiện “Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy”, mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”; tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý chặt chẽ quân số, nắm và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của bộ đội; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác. Theo đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu 5 ngày càng đạt hiệu quả cao; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn giao thông chuyển biến rõ rệt.

Lan tỏa những cách làm sáng tạo, hiệu quả
 Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 574. Ảnh: TIẾN DŨNG.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng làm bản cam kết đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua. Bản cam kết ngắn gọn, đề xuất nội dung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tập thể góp ý, cấp ủy thông qua, được treo ở vị trí trang trọng, tiện theo dõi. Định kỳ, tập thể và cá nhân tự kiểm điểm, báo cáo trước cấp trên, trước tổ chức những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những việc chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân. Cấp trên, tập thể gợi ý bổ sung những phần việc cần tiếp tục phấn đấu; lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua làm căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên.

Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi tham dự buổi sinh hoạt của Chi bộ Ban Tham mưu, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2). Dưới dự chủ trì của Thiếu tá Trần Văn Phúc, Phó bí thư chi bộ, buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi. Các ý kiến đều thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong việc thực hiện nội dung cam kết nêu gương và chỉ tiêu phấn đấu, rèn luyện; đề xuất tiến độ, biện pháp cần vận dụng trong thời gian tới để bản thân và đồng đội tiến bộ... Đại tá Trương Quang Sinh, Chính ủy Sư đoàn 2 cho biết: “Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân và chào mừng đại hội đảng các cấp, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua đột kích với chủ đề “75 ngày hành động kiểu mẫu, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng"; tổ chức các buổi tọa đàm với nội dung “thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tự giác, an toàn tuyệt đối...". Qua đó, thiết thực góp phần giúp mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Theo Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5: Phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 5 luôn gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... Các cơ quan, đơn vị làm tốt việc giáo dục, tuyên truyền, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Trong mỗi phong trào thi đua đều xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị. Quá trình thi đua, các đơn vị chủ động gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp thi đua phong phú, như: Hội thao, hội thi, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Đẩy mạnh Phong trào TĐQT, các cơ quan Quân khu 5 quán triệt và thực hiện tốt phương châm “nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, tích cực chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, BTL quân khu triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn kiểm tra và chỉ đạo thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thường trực hăng hái thi đua vừa huấn luyện giỏi, vừa SSCĐ cao với khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Có lệnh là đi, có địch là đánh, đã đánh là thắng”. Các đơn vị bộ đội địa phương làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “thao trường 3 trong 1”, “tuyển quân 3 trong 1”, “xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân biển”. Các sư đoàn, lữ đoàn chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; kết quả huấn luyện năm sau cao hơn năm trước; tham gia hiệu quả công tác phòng, chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Để tạo sự lan tỏa từ quân ra dân, thực hiện thành công mục tiêu “An dân, nắm dân, giành và giữ dân”, Đảng ủy, BTL Quân khu 5 có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, phù hợp, trong đó nổi bật là các chủ trương: Tham gia xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, xây dựng “Hũ gạo vì người nghèo”, duy trì các mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới được các cơ quan, đơn vị triển khai đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Đặc biệt, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị thuộc LLVT quân khu đã tổ chức vận chuyển hơn 164.000 tấn vật chất, 148.000 lượt người bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu tham gia hỗ trợ 112 huyện, 564 thôn, xã xây dựng nông thôn mới, huy động 570.000 ngày công và hơn 36 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công 1.254km đường bê tông nông thôn, đào đắp, khơi thông 823km kênh mương nội đồng. Nhân các dịp lễ, tết, LLVT Quân khu 5 đã hỗ trợ 156,5 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 863 nhà tình nghĩa...

Từ thực tiễn công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, LLVT Quân khu 5 vinh dự có 11 tập thể, 28 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 67 tập thể được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; 109 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân; 311 tập thể và 604 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen...


PHAN TIẾN DŨNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-nhung-cach-lam-sang-tao-hieu-qua-623030

  • Từ khóa