Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1-2021

Thứ 5, 04.02.2021 | 14:35:03
445 lượt xem

Sáng 4-2, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1-2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1-2021
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

Trong tháng 1-2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch đề ra.

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Chủ động thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận, nhất là trước những vấn đề mới, nhạy cảm; thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan đến Đại hội XIII của Đảng. Toàn quân triển khai thực hiện tốt chỉ thị công tác giáo dục chính trị; kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động của toàn quân; công tác đối ngoại quốc phòng... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1-2021
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. 

Bên cạnh đó, công tác dân vận được toàn quân triển khai thực hiện tốt, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19... Trong đó, Bộ đội Biên phòng duy trì hơn 1.600 tổ, chốt/7.026 cán bộ, chiến sĩ và điều động 460 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng tăng cường cho 5 tỉnh biên giới. Triển khai kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình thân nhân, hộ nghèo khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020 với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Công tác chính sách được triển khai toàn diện, tập trung thăm, tặng quà chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường đánh giá, trong tháng 1-2021, toàn quân đã quán triệt, nắm chắc tình hình nhiệm vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo và tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tạo sự đồng thuận trong toàn quân và lan tỏa đến toàn dân. Nội bộ Cơ quan TCCT đoàn kết, thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1-2021
Quang cảnh hội nghị. 

Bước sang tháng 2-2021, Đại tướng Lương Cường yêu cầu giữ vững thành tích, kết quả đã đạt được. Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những công việc, nhiệm vụ còn tồn đọng trong năm 2020. Hoạt động CTĐ, CTCT cần bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó tập trung làm tốt nội dung phát động thi đua trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2021; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác dân vận tập trung làm tốt phối hợp, tiến hành hiệu quả trên địa bàn cả nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công tác chính sách tập trung hướng dẫn, chỉ đạo khen thưởng tổng kết Đề án 1237; đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ...

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT lưu ý tiếp tục bám sát các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội để tổ chức hiệp thương, giới thiệu đại biểu quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tiếp tục duy trì nghiêm túc và bảo đảm chất lượng, nền nếp chế độ trực SSCĐ, quản lý kỷ luật trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và cơ quan đơn vị. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, tiết kiệm.


MINH MẠNH – VIỆT CƯỜNG/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-thang-1-2021-651029

  • Từ khóa