Xứng đáng là điển hình toàn quân

Thứ 3, 23.03.2021 | 08:05:15
761 lượt xem

Tháng 9-2020, Kho K602, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là nguồn động lực to lớn, cổ vũ các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn kho nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Kho điển hình tiên tiến toàn quân

Trước sự leo thang chiến tranh, đánh phá ác liệt ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát vật tư, trang bị cho các đơn vị trong toàn quân, phục vụ sản xuất quốc phòng (SXQP), sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), ngày 26-3-1965, Tổng cục Hậu cần thành lập Kho T602 (nay là Kho K602, Tổng cục CNQP) trên cơ sở sáp nhập Kho T286 và Kho T604. Những năm đầu thành lập, các kho hàng luôn là mục tiêu đánh phá trọng điểm của địch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngày đêm bám ga, bám cảng, thực hiện tốt phương châm "sơ tán rộng, tập trung nhỏ, cơ động nhanh", bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư, trang bị chất lượng tốt nhất phục vụ các đơn vị và SXQP.

Xứng đáng là điển hình toàn quân
Đoàn công tác Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kiểm tra vật tư cất giữ tại Kho K602.
Ảnh: THÙY DƯƠNG

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, vô cùng thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, phương tiện bốc xếp, vận chuyển, việc nhập, xuất, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, hàng hóa của kho chủ yếu là bằng sức người. Dưới mưa bom bão đạn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị không quản ngại hy sinh gian khổ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, tích cực xây dựng lán trại, nhà kho, đào hầm chứa hàng, kết hợp vận chuyển sơ tán vật tư, hàng hóa, nhất là trong những giai đoạn đánh phá điên cuồng của địch. Điển hình như năm 1972, với quyết tâm “tranh thủ từng ngày để đưa hàng ra khỏi kho, tránh sự oanh tạc của máy bay địch”, chỉ trong vòng 56 ngày đêm, kho đã tiến hành sơ tán 20.000 tấn vật tư, hàng hóa ra các vị trí an toàn, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, xuống cấp.  

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ của kho không ngừng sáng tạo, chủ động nghiên cứu, phát huy hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn. Trong mọi hoàn cảnh, kho luôn sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật tư, hàng hóa, thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất. Bằng sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ, Kho T602 ngày đó được Phó thủ tướng Chính phủ nêu gương điển hình, chỉ đạo toàn quân học tập.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mô hình quản lý mới

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, từ năm 2001 đến nay, Kho K602 được tổ chức với quy mô lớn hơn, nhiệm vụ ngày càng phát triển, mở rộng và thực hiện mô hình quản lý mới. Kho được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng đồng bộ, có chiều sâu. Đặc biệt, năm 2020, đơn vị chính thức khởi công Dự án “Đầu tư di dời kho chứa thuốc nổ Kho K602” với tổng diện tích gần 60ha gồm nhiều hạng mục công trình nhà kho hiện đại bảo đảm tiếp nhận, cấp phát, cất giữ, bảo đảm kỹ thuật vật tư, trang bị kỹ thuật, hàng hóa phục vụ SXQP và dự trữ quốc gia cho quốc phòng. Hiện đơn vị đang quản lý hàng trăm loại vật tư hàng hóa với hàng nghìn quy cách khác nhau, khối lượng hàng chục nghìn tấn hàng hóa các loại.

Xác định công tác an toàn kho được đặt lên hàng đầu, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy kho thường xuyên tổ chức luyện tập kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch tác chiến bảo vệ kho, phương án phòng, chống cháy, nổ (PCCN); phòng, tránh bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Kho được trang bị nhiều phương tiện hiện đại phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, PCCN, bảo đảm an toàn vật tư, trang bị. Đơn vị cũng luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn kho vật liệu nổ như: Sửa chữa, nâng cấp một số nhà kho, củng cố hệ thống ụ chống nổ lây, bổ sung các phương tiện PCCN... góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn vật tư, hàng hóa. Bên cạnh đó, kho còn áp dụng nhiều phương pháp bảo quản khác nhau cho từng loại vật tư, từ phương pháp thủ công đến các phương pháp tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (anốt hóa, điện di, nitrô hóa, ức chế bay hơi...); đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50, nhất là đối với các phương tiện vận tải và trang bị kỹ thuật phục vụ việc tiếp nhận, cấp phát, dồn chuyển, sắp xếp, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an toàn để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, toàn kho tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng vành đai chính trị an toàn; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.      


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-dang-la-dien-hinh-toan-quan-654817

  • Từ khóa