Chủ động, linh hoạt, nâng cao chất lượng huấn luyện trong đại dịch Covid-19

Thứ 3, 30.03.2021 | 14:37:36
1,859 lượt xem

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu của Vùng 1, những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc trong tình hình mới, việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng quản lý vùng biển của Lữ đoàn 170 Hải quân càng có ý nghĩa quan trọng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, Lữ đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm hướng vào quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, lấy huấn luyện: “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn” làm khâu đột phá; lấy nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng Quân chủng, Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Chủ động, linh hoạt, nâng cao chất lượng huấn luyện trong đại dịch Covid-19

Biên đội tàu 266, 267 Hải đội 7, Lữ đoàn 170 thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, trước yêu cầu giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Lữ đoàn đã linh hoạt thay đổi lịch huấn luyện để phù hợp với tình hình dịch mà vẫn bảo đảm nội dung, yêu cầu đề ra. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ được quán triệt đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. Để thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch trong huấn luyện, nhất là việc duy trì giãn cách người với người, lữ đoàn đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp huấn luyện phù hợp như thay vì huấn luyện tập trung theo cấp phòng, hải đội, tàu, trạm, lữ đoàn thực hiện chia nhỏ thành các tổ, nhóm với quân số dưới 20 người. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về giáo án, bài giảng, vật chất bảo đảm, vị trí huấn luyện đáp ứng với đội hình giãn cách.

Lữ đoàn đã chủ động mua và cung cấp khẩu trang, bình xịt kháng khuẩn đủ cho bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ được quân y lữ đoàn hướng dẫn kỹ từ việc đeo khẩu trang, sử dụng bình xịt kháng khuẩn đúng cách, đồng thời bố trí đầy đủ các bình xịt kháng khuẩn tại nơi ăn ở, sinh hoạt trên tàu và ngay tại địa điểm huấn luyện để thuận tiện cho việc sử dụng thường xuyên. Các bữa ăn cũng thực hiện chia ca, đảm bảo 2 người/ mâm cơm… Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh bộ đội nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch. Mặc dù việc duy trì khoảng cách tối thiểu và đeo khẩu trang có làm quá trình huấn luyện gặp nhiều khó khăn hơn so với các năm trước, song cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn nghiêm túc thực hiện, quyết tâm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân và đồng đội trong mùa dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức các bản tin phát thanh nội bộ, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, tình hình dịch trên thế giới, diễn biến dịch tại tại các địa bàn trên cả nước cũng như tại địa phương để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ, không quá lo lắng hay chủ quan, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ. 

Cùng với việc linh hoạt thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị cũng tích cực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đầy đủ lương thực thực phẩm, chế độ dinh dưỡng tốt để bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu.  

Bằng những biện pháp tích cực, đồng bộ, kết quả huấn luyện chiến đấu của lữ đoàn tiếp tục có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Năm 2020, 100% đơn vị tàu hoàn thành huấn luyện K1, K2, K3, K4; kiểm tra 100% đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo; bắn ngư lôi, thả thủy lôi: 100% lượt tàu và biên đội đạt khá, giỏi; bắn vũ khí BM: 100% tàu đạt khá, giỏi, trong đó có 80% giỏi. 

Song song với công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu được lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “Không để bị động, bất ngờ, tồn tại điểm đen trên biển, bộ đội xử lý tình huống sai đối sách”. Lữ đoàn thường xuyên đẩy mạnh kết hợp giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ trực, tuần tiễu, quản lý vùng biển, diễn tập và thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong bối cảnh giãn cách do dịch, các đơn vị duy trì nền nếp luyện tập các phương án tác chiến; chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch theo phương án phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở duy trì lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm được phân công, các đơn vị vừa làm nhiệm vụ, vừa huấn luyện và tuần tra, tuần tiễu, trinh sát bảo đảm nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống đúng quy định, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động, linh hoạt, nâng cao chất lượng huấn luyện trong đại dịch Covid-19

Trong giờ huấn luyện thể lực tại Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân.

Trong năm 2020, lữ đoàn đã tổ chức 12 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển Đông Bắc, kiểm soát ngư trường; tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác. Các tàu làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, quản lý bảo vệ vùng biển, kiểm soát ngư trường đã khắc phục khó khăn về thời tiết, quan sát, phát hiện, xua đuổi tàu cá “nước ngoài” xâm phạm vùng biển của ta. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng của lữ đoàn luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo, phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì đấu tranh tuyên truyền, cản phá, cùng các hoạt động đấu tranh chính trị, ngoại giao, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền biển, đảo, môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển phía Đông Bắc.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, cùng với xây dựng tổ chức, lực lượng vững mạnh, lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá trong công tác huấn luyện, lấy huấn luyện chỉ huy - cơ quan làm trọng tâm, cán bộ phân đội, nhất là cán bộ tàu, ngành làm trọng điểm; coi trọng huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện đối kháng giữa các tàu, biên đội, hải đội với các lực lượng khác; tăng cường huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật. Cùng với đó, lữ đoàn tập trung huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng làm nhiệm vụ BM, CV; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ trực chiến, trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tuần tra liên hợp... bảo đảm cho các lực lượng luôn chủ động, thích nghi với môi trường hoạt động, xử trí kịp thời các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm này, mặc dù tình hình dịch, bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung, địa bàn Hạ Long và Quảng Ninh đã tạm ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, dịch có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, song song với việc triển khai các nhiệm vụ đầu năm 2021, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lữ đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại chỗ, tuyên tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, quyết tâm không để dịch lây lan vào đơn vị.


Theo QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-linh-hoat-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-trong-dai-dich-covid-19-655445

  • Từ khóa