Thị trấn Đồng Đăng thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp

Thứ 7, 03.04.2021 | 00:00:00
684 lượt xem

Đồng Đăng là thị trấn biên giới của huyện Cao Lộc, có 3,971 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc. Trên địa bàn có 2 cửa khẩu quốc tế, đường bộ Hữu Nghị và đường sắt Ga Đồng Đăng. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Đồng Đăng (TTĐĐ) và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới.

Đến TTĐĐ vào những ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp chứng kiến hình ảnh đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và dân quân nơi đây đang phối hợp với bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới.

Đồng chí Nông Thị Hương, Phó Bí thư Đoàn thanh niên TTĐĐ cho biết: Đây là một trong những hoạt động định kỳ của ĐVTN 2 đơn vị, qua đó, cụ thể hóa một số nội dung của quy chế phối hợp giữa 2 đảng ủy, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đoàn viên thanh niên thị trấn Đồng Đăng và bộ đội biên phòng đồn Hữu Nghị tuần tra biên giới

Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, nhân viên, lực lượng chức năng và Nhân dân TTĐĐ đã tham gia với BĐBP tuần tra, kết hợp phát quang đường biên, cột mốc được 12 lần. Đặc biệt, từ khi dịch Covid – 19 bùng phát, đến nay, đã có hơn 400 lượt dân quân TTĐĐ tham gia cùng BĐBP chốt chặn trên biên giới 24/24 giờ, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Đồng chí Hoàng Vi Giang, Bí thư Đảng ủy TTĐĐ cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp, Đảng ủy, UBND thị trấn và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, giải quyết khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền thị trấn tích cực đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị những nội dung, biện pháp cụ thể xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tiêu biểu, cấp ủy, chính quyền TTĐĐ đã phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 34 của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự ở thôn, bản khu vực biên giới” và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về “Giao đoạn đường biên, cột mốc quốc gia cho Nhân dân các thôn, bản giáp biên phối hợp cùng BĐBP quản lý, bảo vệ”. Nhờ đó, đã duy trì 30 gia đình có nương, đồi rừng giáp biên giới ký kết, phối hợp với BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Điểm nổi bật, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị đã phân công 6 đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ tại 3 khu phố, phân công 18 đảng viên phụ trách 67 hộ gia đình trên địa bàn TTĐĐ. Các đảng viên đã tích cực tham mưu cho các chi bộ duy trì thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng theo đúng quy định và tham gia tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Trung tá Vi Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Tham dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư là điều kiện thuận lợi, giúp đảng viên của đơn vị nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin trên các lĩnh vực; gần gũi, sâu sát hơn với quần chúng Nhân dân. Qua đó, các đảng viên phát huy tốt hơn trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Phát huy hiệu quả, năm 2021, Đảng ủy TTĐĐ và Đảng ủy Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị tiếp tục ký kết quy chế phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/413111-thi-tran-dong-dang-thuc-hien-hieu-qua-quy-che-phoi-hop.html


  • Từ khóa