Huấn luyện tân binh – Bước tạo đà vững chắc

Thứ 6, 23.04.2021 | 09:41:13
1,227 lượt xem

Trung tuần tháng 4 này, chúng tôi có dịp đến Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Thời gian này, thời tiết nắng mưa thất thường, song trên thao trường, chỉ huy và tân binh vẫn hăng say luyện tập từng động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy rõ ở họ tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành công tác huấn luyện ở mức cao nhất.

Năm 2021, đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện 90 tân binh, với thời gian huấn luyện 4 tháng (từ ngày 14/3 đến 31/7/2021). Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tư thế tác phong, phổ biến chặt chẽ chế độ, tiêu chuẩn, điều lệnh quản lý bộ đội. Đồng thời, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, nắm bắt tình hình tư tưởng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân nhân. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh nhật đồng đội, giao lưu kết nghĩa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Qua đó, làm cho các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, hăng hái tham gia các hoạt động.

Giáo viên huấn luyện thực hành động tác kỹ thuật vận động tiếp cận mục tiêu để các tân binh luyện tập

Chiến sĩ Lê Thế Anh chia sẻ: Những ngày đầu làm quen với cuộc sống quân ngũ, chúng tôi ai nấy đều lạ lẫm bởi giờ giấc chặt chẽ và tính kỷ luật thép, hoàn toàn khác với sinh hoạt đời thường ở nhà. Ở đây, anh em luôn động viên nhau ra sức học tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy định thao trường, nghiêm túc luyện tập các động tác thuần thục. Từ khi nhập ngũ, chúng tôi thấy mình chững chạc hơn, từ quân phục, giày, mũ, nội vụ đều đồng bộ, nhất là nhờ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, luyện tập khoa học nên sức khỏe ai nấy đều tốt hơn. Giờ đây, chúng tôi cảm nhận môi trường quân đội là mái nhà chung, thắm tình đồng chí, đồng đội.

Xác định công tác huấn luyện là nơi đặt nền móng bước đầu xây dựng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, do đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, cán bộ huấn luyện, giáo viên đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin. Đồng thời, tổ chức biên soạn giáo án, thục luyện giáo án trước khi lên lớp, với các nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giảng dạy phong phú, thiết thực; chú trọng đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của tân binh.

Thượng úy Nguyễn Tố Linh, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn HLCĐ cho biết: Trong huấn luyện các nội dung phải thực hiện đúng quy trình, nhất là các môn thực hành từ đơn giản đến phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, chú trọng động tác mẫu của cán bộ; duy trì luyện tập chặt chẽ, khoa học, luyện tập theo phân đoạn, thuần thục mới luyện tập tổng hợp.

Điểm nổi bật là cán bộ, giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt giờ giấc huấn luyện, kết hợp giảng lý thuyết với thực hành, vận dụng ngay trên thao trường, bãi tập, bảo đảm chất lượng, sát với tình hình thực tế. Nhất là chú trọng đổi mới về hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình phòng, chống  Covid-19.

Trong quá trình học tập, huấn luyện, các tân binh được tìm hiểu kiến thức về quân sự, chính trị, trinh sát, pháp luật và nghiệp vụ biên phòng. Đặc biệt, các chiến sĩ phải  nắm chắc, luyện tập thuần thục các nội dung quan trọng như: điều lệnh đội ngũ, chiến thuật, thể lực, bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ. Ngoài ra, đơn vị bảo đảm đầy đủ các loại sách, báo, tạp chí và phương tiện nghe nhìn để bộ đội thư giãn, giải trí trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng yêu cầu huấn luyện. Đơn vị phấn đấu kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ có lập trường chính trị kiên định vững vàng, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị mới.

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Tiểu đoàn HLCĐ cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến của quân đội nói chung và của lực lượng BĐBP nói riêng. Cùng với đó, tổ chức cho chiến sĩ hành quân dã ngoại, tham quan học tập tại các di tích lịch sử thuộc Khu di tích Chi Lăng, hiểu rõ về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha, ông ta. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc nội dung huấn luyện bảo vệ biên giới, góp phần phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/417051-huan-luyen-tan-binh-buoc-tao-da-vung-chac.html

  • Từ khóa