Dân quân thường trực – điểm tựa vùng biên

Thứ 4, 28.04.2021 | 15:08:03
276 lượt xem

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) thường trực biên giới. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tỉnh Lạng Sơn có trên 231 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc, với 5 huyện biên giới, gồm 21 xã, thị trấn giáp biên. Xác định xây dựng và bảo vệ biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản và lâu dài, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng LLDQ thường trực biên giới đủ biên chế.

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện nay, các xã, thị trấn biên giới đều có 1 tiểu đội dân quân thường trực, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Nhất là thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, LLDQ thường trực biên giới nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) chốt chặn 24/24 giờ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Dân quân thường trực biên giới xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định tham gia cùng bộ đội biên phòng ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Trong thực hiện các nhiệm vụ, LLDQ thường trực biên giới các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra biên giới, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực biên giới phối hợp với BĐBP tuần tra, quan sát biên giới được hơn 200 lần và tham gia phát quang trên 6 km đường tuần tra biên giới. Đồng thời, LLDQ thường trực biên giới còn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, cửa khẩu được trên 100 lần. Ngoài ra, LLDQ thường trực tham gia cùng các lực lượng chức năng khống chế, dập tắt các vụ cháy ở khu vực biên giới, tuyên tuyền Nhân dân chấp hành nghiêm công tác phòng, chống cháy rừng.

  Đơn cử, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc có gần 14 km đường biên giới quốc gia, cơ quan quân sự xã đã chủ động tham mưu cho chính quyền xã chỉ đạo, xây dựng LLDQ có đủ các thành phần, binh chủng theo quy định. Đồng chí Hứa Văn Mút, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Lòa cho biết: Chúng tôi đặc biệt quan tâm lựa chọn những chiến sĩ dân quân ưu tú, tham gia LLDQ thường trực biên giới, bảo đảm quân số trực 24/24 giờ. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo, xung kích, luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi trên địa bàn xảy ra sự việc đột xuất. Thời gian qua, LLDQ thường trực biên giới xã đã tham gia cùng BĐBP chốt chặn tại 10 điểm lán, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Điểm nổi bật, năm 2020, Bộ Quốc phòng đã đầu tư kinh phí, xây dựng hoàn thành chốt điểm tựa dân quân thường trực biên giới xã Thanh Lòa, bàn giao cho cấp ủy, chính quyền xã quản lý và đưa vào sử dụng. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư, xây dựng chốt điểm tựa dân quân thường trực biên giới xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Các công việc lựa chọn địa điểm, khảo sát đã được cơ quan quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn tất. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để LLDQ thường trực biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đại úy Nguyễn Ngọc Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: LLDQ thường trực biên giới các xã Yên Khoái, Tú Mịch và Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình luôn phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tuần tra đường biên, mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự.  Đồng thời, tích cực tham gia ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân khu vực biên giới chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/418340-dan-quan-thuong-truc-diem-tua-vung-bien.html

  • Từ khóa