“Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”: Không chỉ là khẩu hiệu

Thứ 2, 28.06.2021 | 08:21:10
648 lượt xem

Đến Sư đoàn 5 (Quân khu 7), chúng tôi ấn tượng với dòng chữ: “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu” treo dọc các lối đi trong doanh trại. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phương châm hành động của toàn đơn vị...

Sư đoàn 5 là một trong những đơn vị được chọn làm điểm của toàn quân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thời gian qua. Sư đoàn đã và đang tập trung đột phá nâng cao chất lượng, trình độ huấn luyện, SSCĐ và khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra... Nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao, tiêu hao về tâm lực, trí lực và thể lực. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, trong đó đề cao phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.

Nhằm cụ thể hóa phương châm thành hành động thiết thực, sư đoàn xác định trước tiên cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thông qua những mô hình cụ thể như: “Mỗi tối một câu chuyện lịch sử”, “Mỗi ngày một câu hỏi và đáp án chính trị bổ ích”... đã góp phần xây dựng cho chiến sĩ lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội và đặc biệt là truyền thống của Sư đoàn 5 hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

“Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”: Không chỉ là khẩu hiệu
 Chiến sĩ chăm sóc cảnh quan tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Từ đó, các chiến sĩ ra sức phấn đấu phát huy truyền thống đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng năm, khi chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ, các đơn vị trong toàn sư đoàn đều tổ chức đêm sinh hoạt “Bàn giao thế hệ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”. Thông qua đêm sinh hoạt, các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ có dịp tâm sự, trao đổi những kinh nghiệm quý trong học tập, rèn luyện với các chiến sĩ còn ở lại...

Sự quan tâm đến chiến sĩ ở Sư đoàn 5 được thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Cán bộ các cấp thường xuyên làm tốt “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc chủ động đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, chủ động định hướng và giải quyết tư tưởng đối với chiến sĩ. Đồng thời, các đơn vị chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả các mô hình: “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”... Qua đó giúp mối quan hệ cán-binh càng thêm gần gũi, thân tình. Thủ trưởng các cấp định kỳ tổ chức đối thoại dân chủ với chiến sĩ thông qua nhiều hình thức, qua đó giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công việc cũng như trong sinh hoạt thường ngày. 100% các đơn vị duy trì có hiệu quả hòm thư góp ý để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của chiến sĩ.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ là một mặt công tác được Sư đoàn 5 thực hiện hiệu quả thời gian qua. Theo đó, các chế độ của bộ đội luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; cảnh quan môi trường được đầu tư sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần giúp chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị. Đặc biệt, kể từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thân nhân chiến sĩ không thể lên thăm đơn vị, động viên con em thì vấn đề xây dựng "gia đình lớn" càng được các cấp quan tâm bằng những việc làm thiết thực. Vào ngày nghỉ cuối tuần, chiến sĩ được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện để liên lạc qua điện thoại với gia đình, người thân...

Từ đó, hầu hết chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Sư đoàn 5 còn luôn quan tâm giải quyết tốt công tác chính sách đối với chiến sĩ. Ngoài chế độ, tiêu chuẩn chung của quân đội, các cấp ủy, chỉ huy trong toàn sư đoàn còn ưu tiên dành nguồn lực nhất định từ quỹ tăng gia sản xuất để chăm lo công tác hậu phương quân đội, nhất là với các chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những chiến sĩ đã có gia đình riêng, có con nhỏ...

Trao đổi về kinh nghiệm trong thực hiện phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, Đại tá Phạm Như Quân, Phó chính ủy Sư đoàn 5 cho biết: “Chúng tôi xác định muốn thực hiện hiệu quả, mỗi cán bộ phải xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm, sự trân trọng công lao đóng góp của mỗi chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; bám sát thực tiễn để có những chủ trương, giải pháp phù hợp. Khi cán bộ hết lòng vì chiến sĩ thì khi xuất ngũ về địa phương, dù làm gì, phát triển đến cương vị nào trong xã hội, mỗi chiến sĩ cũng đều tự hào đã có thời gian công tác, cống hiến cho Sư đoàn 5 anh hùng”.

NGUYỄN VĂN THỦY/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tat-ca-vi-chien-si-than-yeu-khong-chi-la-khau-hieu-663703


  • Từ khóa