Đồng Đăng: Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ đường biên, mốc giới

Thứ 5, 01.07.2021 | 14:33:57
1,105 lượt xem

Thời gian qua, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã có nhiều việc làm thiết thực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Để hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật về biên giới, Hội LHPN thị trấn Đồng Đăng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về biên giới, phòng, chống mua bán người, ma túy và tệ nạn xã hội… Từ năm 2016 đến nay, hội đã tuyên truyền lồng ghép được hơn 110 cuộc với hơn 20 nghìn lượt người nghe. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, hội viên Chi hội Phụ nữ khu Nam Quan cho biết: Nhà tôi có đất đồi giáp biên giới, chúng tôi được hội phụ nữ thị trấn, cán bộ đồn biên phòng tuyên truyền về bảo vệ biên giới. Do đó, gia đình thực hiện tốt các quy định pháp luật, tích cực tham gia tuần tra, phát quang đường biên, ký cam kết phối hợp tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Hội viên phụ nữ thị trấn Đồng Đăng phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị ra quân trồng “Đường hoa đào biên giới” (tháng 2/2021)

Vừa tuyên truyền, Hội Phụ nữ thị trấn còn xây dựng các mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ với cán bộ, chiến sỹ biên phòng. Cụ thể từ năm 2012, Chi hội Phụ nữ khu Dây Thép và khu Nam Quan tổ chức kết nghĩa với Trạm Biên phòng CKQT Ga Đồng Đăng và Đài quan sát 05, thuộc Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị. Bà Lương Thị Khuôn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Dây Thép cho biết: Chi hội có gần 200 hội viên. Từ khi chi hội kết nghĩa với Trạm Biên phòng CKQT Ga Đồng Đăng, các hoạt động của phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới đạt hiệu quả cao hơn. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tuần tra, phát quang, trồng cây dọc đường biên. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, gặp mặt, giao lưu, gói bánh chưng trong các dịp lễ, tết, ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)… Từ đó, thắt chặt tình quân dân, vận động đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Không chỉ các chi hội trên, 7/7 chi hội phụ nữ khu phố thuộc Hội LHPN thị trấn Đồng Đăng đều có các hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ năm 2016 đến nay, hội tổ chức tuần tra, phát quang tầm nhìn biên giới được gần 70 cuộc thu hút hơn 3.200 cán bộ, hội viên tham gia. Cùng với đó, hội đã phối hợp với đồn biên phòng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Từ năm 2018 đến nay, hội đã phối hợp sửa chữa nhà cho 1 hộ gia đình chính sách, tặng chăn ấm cho 6 hộ nghèo, xây lò đốt rác trên Đài quan sát 05, với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, ra quân trồng “Đường hoa đào biên giới” được gần 300 cây. Các hoạt động khẳng định được vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thiếu tá Lưu Ngọc Sơn, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 4 km đường biên và phụ trách địa bàn thị trấn Đồng Đăng. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân  tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, những năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với chúng tôi trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với những việc làm cụ thể như: phối hợp tuần tra, tuyên truyền, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…  Qua đó, giúp người dân khu vực biên giới nói chung và cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng nâng cao nhận thức, ý thức về chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển, nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đồng Đăng cho biết: Chúng tôi đang quản lý hơn 800 hội viên. Chúng tôi luôn xác định song song với công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh thì trách nhiệm phối hợp trong việc tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thời gian tới, hội sẽ hướng dẫn thành lập, ra mắt 2 tổ phụ nữ bảo vệ đường biên tại chi hội phụ nữ Kéo Kham và Nam Quan.

Bằng các việc làm thiết thực, Hội LHPN thị trấn Đồng Đăng đã tích cực góp sức bảo vệ đường biên, mốc giới. Với những kết quả đạt được, 3 năm liền (2018 – 2020), hội được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội. Năm 2020, hội được Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới) giai đoạn 2015 – 2019.

DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/432170-dong-dang-phat-huy-vai-tro-cua-phu-nu-trong-bao-ve-duong-bien-moc-gioi.html


  • Từ khóa