"3 bám, 4 cùng" giúp dân vượt khó

Chủ nhật, 04.07.2021 | 00:00:00
389 lượt xem

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân trên địa bàn xây dựng nông thôn mới (NTM), phối hợp xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được nâng cao, bà con hiểu rõ ý đồ của kẻ xấu, càng thêm tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương...

Giúp dân xóa nghèo, phát triển kinh tế
Nhận thức sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta: Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới, trước hết cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với tinh thần đó, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tập trung thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch, chương trình xóa đói, giảm nghèo. Điểm sáng trong thực hiện phong trào này là Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, phát huy lợi thế của địa phương, từng bước giúp nhân dân xóa nghèo, vươn lên phát triển KT-XH.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Sơn La trao thiết bị, bàn ghế tặng xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tháng 5-2021. Ảnh: NGUYỄN THỊNH  

Phiêng Pằn là xã vùng cao biên giới của huyện Mai Sơn. Dân số gần 8.000 người, bà con sinh sống ở 19 bản, trong đó 13 bản người Xinh Mun và 6 bản người Mông. Cuộc sống dân bản nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã đỡ đầu giúp xã Phiêng Pằn từng bước xóa đói, giảm nghèo. Nhận thấy, Phiêng Pằn là địa bàn có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xây dựng mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc và mô hình trồng cây dược liệu sa nhân tím. Để bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ sa nhân tím đầu tiên, Bộ CHQS tỉnh đứng ra hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, phân bón và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc và cây sa nhân tím đã mang lại giá trị kinh tế cao, đang được nhân rộng, trở thành thế mạnh trong phát triển KT-XH của xã, góp phần nâng mức thu nhập đạt 12,6 triệu đồng/người/năm.
Nhằm giúp nhân dân phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã thực hiện “3 bám, 4 cùng (bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào)” với đồng bào các dân tộc bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn sát điều kiện thực tế của từng địa bàn. Ví như, trong đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ vào tháng 6-2021, Ban CHQS huyện Vân Hồ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân bản cấy được gần 20ha lúa nước; giúp gia đình ông Phàng A Tòng ở bản Láy, xã Tân Xuân đổ nền nhà, xây tường bao 150m2. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện xây dựng hai file âm thanh về Luật Phòng, chống ma túy, Luật hôn nhân và gia đình phát trên hệ thống loa truyền thanh của bản, góp phần xây dựng lối sống văn hóa khu dân cư.
Phối hợp tuyên truyền, vận động hiệu quả
Trên địa bàn biên giới tỉnh Sơn La, gần đây các đối tượng xấu thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng. Điển hình như vụ: Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vừa qua, trên địa bàn huyện Sốp Cộp còn một số dân bản do nghe theo phần tử xấu đã có ý định không đi bỏ phiếu để chống đối, đòi hỏi yêu sách. Thượng tá Lường Văn Tuyên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sốp Cộp chia sẻ: “Qua nắm tình hình, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, tham mưu cho lãnh đạo huyện, thành lập các tổ công tác, lấy nòng cốt là lực lượng dân quân, công an viên là người ở bản thực hiện “3 bám, 4 cùng” để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ ý đồ của kẻ xấu, cũng như hiểu rõ quyền công dân trong mỗi lá phiếu bầu cử. Nhờ đó, ngày hội bầu cử của huyện diễn ra thành công.

Đại tá Tô Quang Hanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La trao tiền ủng hộ địa phương tu bổ công trình di tích lịch sử ở huyện Phù Yên, tháng 5-2021. Ảnh: NGUYỄN THỊNH

Được biết, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng tham gia làm công tác dân vận tại cơ sở. Qua đó vạch trần các âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, củng cố hệ thống chính trị, nhất là các cơ sở có người dân theo đạo, DTTS, địa bàn biên giới. Được nhân dân tin tưởng nên qua nguồn tin của quần chúng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với công an, các cấp tuyên truyền vận động nhiều vụ việc hiệu quả, điển hình như: Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã vận động được 65 hộ dân không di cư tự do; vận động người dân thu nộp 8 khẩu súng tự chế, tham gia giải quyết 13 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.
Theo Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) triển khai công tác dân vận bảo đảm toàn diện, kịp thời, hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị triển khai những dự án, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò tích cực, chủ động; đổi mới biện pháp, nội dung triển khai công tác dân vận. Qua đó xây dựng và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vào các hoạt động vận động quần chúng của quân đội. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận, nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP, QSĐP trong tình hình mới.

PHẠM KIÊN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/3-bam-4-cung-giup-dan-vuot-kho-664311


  • Từ khóa