“Thực túc, binh cường” ở Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động

Thứ 2, 12.07.2021 | 14:19:08
1,029 lượt xem

Thời gian qua, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (HL – CĐ), Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tăng gia sản xuất (TGSX), đáp ứng yêu cầu công tác hậu cần. Qua đó, đảm bảo đầy đủ nguồn thực phẩm thiết yếu, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Tiểu đoàn HL – CĐ cho biết: Nhằm đẩy mạnh phong trào TGSX, nâng cao đời sống bộ đội một cách hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy quan tâm tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Qua đó, CBCS phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua lao động, TGSX rau xanh, chăn nuôi, tạo chuyển biến tích cực công tác bảo đảm hậu cần.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tăng gia sản xuất

Hằng năm, đơn vị đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tăng gia, chăn nuôi, huy động mọi nguồn lực để đầu tư, bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tổ chức cải tạo, tận dụng diện tích đất quanh doanh trại để mở rộng khu TGSX theo hệ thống liên hoàn, xây dựng hệ thống tăng gia, chăn nuôi cơ bản theo mô hình khu vườn, chuồng riêng biệt. Hiện nay, hệ thống vườn rau xanh của đơn vị rộng hơn 1.200 m2, chia thành các khu như: vườn rau xanh các loại, vườn rau gia vị, vườn thuốc nam, vườn đu đủ, giàn su su, bầu, bí… với cơ cấu trồng rau đa dạng, phong phú về chủng loại, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, chất lượng.

Khu chăn nuôi tập trung được xắp xếp, bố trí khoa học, có hệ thống thu gom chất thải, phục vụ chăm sóc vườn rau, cây trồng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đơn vị thường xuyên duy trì chăn nuôi đàn lợn thịt 12 con, đàn gà khoảng 300 con, bồ câu từ 50 đến 70 con và thức ăn cho chăn nuôi chủ yếu tận dụng từ các phụ phẩm như: cơm cháy, cơm thừa, rau xanh bỏ đi.

Kết quả TGSX năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã thu hoạch trên 16 tấn rau, củ, quả các loại, đạt 132%; hơn 4 tấn thịt các loại, đạt 132%. Tổng thu nhập từ tăng gia, chăn nuôi đưa vào quỹ tăng gia của đơn vị đạt hơn 200 triệu đồng. Trước tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động, hiệu quả từ công tác tăng gia, chăn nuôi đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Đơn vị đã trích tiền quỹ đưa vào bữa ăn ngày lễ, tết đạt 60.000 đồng/người; làm tốt công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong mọi hoạt động công tác hậu cần, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện rõ rệt.

Cùng với đó, để có bữa ăn ngon cho bộ đội sau những giờ huấn luyện, học tập vất vả, bộ phận hậu cần chế biến món ăn phù hợp, giúp bộ đội ăn ngon miệng, bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng theo qui định, đạt  từ 3.400 đến 3.600 Kcalo/người/ngày. Chiến sĩ Lê Thế Anh, nhập ngũ tháng 2/2021 cho biết: Trải qua thời gian hơn 4 tháng học tập, huấn luyện, mọi chế độ sinh hoạt luôn được đơn vị quan tâm. Các bữa ăn hằng ngày thường xuyên được thay đổi, giúp chúng tôi ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần, đảm bảo nâng cao sức khỏe.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên làm tốt việc vệ sinh phòng dịch, nâng cao chất lượng chăm sóc, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBCS. Nhờ đó, đơn vị duy trì tỷ lệ quân số khoẻ từ 99,8% trở lên. Thiếu tá Giáp Văn Chất, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn HL – CĐ phụ trách công tác quân sự – hậu cần cho biết: Nét nổi bật là CBCS phát huy ý thức tự lực, tự cường bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; công tác huấn luyện hậu cần theo các phương án SSCĐ, phòng, chống cháy nổ được duy trì nghiêm túc; dụng cụ cấp dưỡng và một số vật chất quân nhu bảo đảm cho nhà ăn, nhà bếp đầy đủ. Đáng chú ý, đơn vị đã đưa vào sử dụng bếp lò hơi cơ khí, bảo đảm công tác phục vụ bữa ăn của bộ đội hiệu quả hơn.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/434380-thuc-tuc-binh-cuong-o-tieu-doan-huan-luyen-co-dong.html

  • Từ khóa