Chiến sỹ “sao vuông” xung trận chống “giặc COVID-19”

Thứ 6, 16.07.2021 | 14:41:22
621 lượt xem

Trong cuộc chiến chống “giặc COVID-19”, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng như: quân đội, công an, y tế…, thời gian qua, vai trò của đội ngũ dân quân (còn gọi là chiến sỹ “sao vuông”) cũng hết sức quan trọng. Họ luôn xung kích đi đầu trong đảm bảo an ninh, trật tự, thiết lập các chốt kiểm soát ở cơ sở, đồng hành cùng các lực lượng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Giữa trưa 13/7/2021, chúng tôi gặp anh Hoàng Văn Quang, dân quân thôn Khun Thúng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Lúc này, anh và mọi người đang làm nhiệm vụ ở Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại km55 quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ. Mồ hôi nơi trán anh lấm chấm, lưng áo ướt đẫm.

Các lực lượng dân quân, quân đội và BÐBP làm nhiệm vụ trên biên giới ngăn chặn XNC trái phép

“Ở ngoài đường này, nhiệt độ chắc cũng xấp xỉ 40 độ C đấy anh nhỉ?” – chúng tôi bắt chuyện nhưng anh Quang vẫn đang “bám mục tiêu” ở phía trước nên không quay lại mà chỉ nói với chúng tôi: Trên nền đường nhựa này chắc cũng phải tầm ấy nhà báo ạ. Nhưng giờ này người và phương tiện ra vào nhiều nên dù nắng nóng cỡ nào, anh em ở đây vẫn tập trung kiểm tra, kiểm soát, quyết tâm để không lọt dịch bệnh vào địa bàn… Được biết, anh Quang là một trong những lao động chính trong gia đình làm nông nghiệp. Hiện tại, dù đang vào mùa nhưng khi được huy động, anh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Cũng là dân quân làm nhiệm vụ như anh Quang, chiến sỹ dân quân thường trực Bế Xuân Đài, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định nhiều ngày nay làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Tiểu học Khánh Hòa của xã, nơi có trên 100 công dân thực hiện cách ly tập trung từ ngày 26/6/2021 đến nay. Anh Đài chia sẻ: Tôi có con nhỏ mới 4 tuổi, vợ đi làm ăn xa do dịch nên đã lâu chưa thể về nhà, thành thử tôi phải đảm nhận “2 vai”. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi nên cũng không hỗ trợ được nhiều. Hoàn cảnh gia đình là vậy song tôi đều sắp xếp tham gia các ca trực đầy đủ. “Giờ người người, nhà nhà tham gia chống dịch, tôi không ở khu cách ly thì cũng sẽ tham gia phòng, chống dịch ở chỗ khác thôi”…

Cũng như 2 trường hợp trên, thời gian qua, những chiến sỹ “sao vuông” trên địa bàn tỉnh không quản ngại khó khăn vất vả, gác lại việc riêng để lo việc chung, đó là cùng cả hệ thống chính trị và các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19. Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 57.600 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại gần 160 lán, chốt ở khu vực biên giới và trên 170 khu cách ly tập trung. Trong đó, năm 2020 là 32.156 lượt cán bộ, chiến sỹ; từ đầu năm 2021 đến nay là hơn 25.500 lượt cán bộ, chiến sỹ. Họ đã phối hợp với các lực lượng khác ở cơ sở kiểm soát phòng dịch hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân, giải quyết các vụ việc xảy ra. Tại nhiều nơi, dân quân còn là lực lượng nòng cốt tham gia hỗ trợ người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế ngay trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp…

Các chiến sỹ dân quân làm nhiệm vụ ở Chốt kiểm dịch y tế liên ngành, tại km55 quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng dân quân đã tham gia phát hiện, thu dung và bàn giao cho đơn vị y tế để cách ly hơn 2.700 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các đường mòn và bị phía Trung Quốc trao trả các các cửa khẩu. Cùng với đó, lực lượng này còn phối hợp tuyên truyền pháp luật cho gần 13.700 lượt người, phát hơn 11.400 tờ rơi, tổ chức cho 5.753 hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19… Trên nhiều tuyến quốc lộ và khu vực cửa khẩu, lực lượng dân quân cũng đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, góp phần phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn để xuất nhập khẩu hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Có thể khẳng định: trong cuộc chiến chống “giặc COVID-19”, cán bộ, chiến sĩ dân quân – những chiến sĩ “sao vuông”  trên địa bàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là “thành trì” vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, bởi tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chung, vì sức khỏe cộng đồng…


HOÀNG HUẤN - ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/435380-chien-sy-sao-vuong-xung-tran-chong-giac-covid-19.html

  • Từ khóa