Trung đoàn 141 luyện quân an toàn trong mùa dịch

Thứ 4, 28.07.2021 | 14:27:16
2,384 lượt xem

Phòng, chống dịch tốt để huấn luyện tốt, đó chính là mục tiêu kép của các đơn vị quân đội trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, mặc dù thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường, dịch COVID -19 diễn biến phức tạp song cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 141 luôn hăng say luyện tập thuần thục các động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh; làm quen với các loại vũ khí trang thiết bị kỹ thuật…

Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đóng quân trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Hiện nay, trên địa bàn khu vực đơn vị đóng quân, dịch COVID-19 cơ bản được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị nếu không có các biện pháp kiểm soát tốt.

Để thực hiện tốt mục tiêu kép, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã xác định rõ chủ trương, biện pháp, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Đồng thời, tổ chức tập huấn đầy đủ các nội dung cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện trên 4 mặt công tác: quân sự, chính tri, hậu cần, kĩ thuật; phân công cán bộ lên lớp chuẩn bị kỹ về giáo án, bài giảng, bố trí đủ vật chất huấn luyện cho các điểm tập, vị trí huấn luyện, trong hội trường hay trên thao trường… đáp ứng yêu cầu, bảo đảm huấn luyện an toàn trong mùa dịch.

Chiến sĩ Trung đoàn 141 huấn luyện bắn súng

Trung tá Võ Sỹ Công, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 141 cho biết: Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị điều chỉnh kịp thời chương trình, kế hoạch huấn luyện, đảm bảo vừa huấn luyện giỏi, vừa ngăn chặn không cho dịch lây lan vào đơn vị. Vì vậy, các yếu tố bảo đảm an toàn cho bộ đội phải được đề cao, chỉ có người thực hiện nhiệm vụ được kiểm soát dịch tễ mới được vào khu vực đóng quân của đơn vị.

Để thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch, Quân y đơn vị luôn chuẩn bị đầy đủ vật chất cho phòng, chống dịch như: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thuốc khử trùng; tổ chức kiểm tra sức khỏe chặt chẽ, tỉ mỉ khâu chuẩn bị trước khi huấn luyện; sẵn sàng phương án tốt nhất để xử trí tình huống dịch xảy ra. CBCS thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế . Nhất là việc duy trì giãn cách, đơn vị đã áp dụng các biện pháp phù hợp với đặc điểm của từng nội dung huấn luyện như: huấn luyện chiến thuật, điều lệnh đội ngũ; giáo dục chính trị đảm bảo khoảng cách giữa các quân nhân.

Giữa tháng 7/2021, chúng tôi được tham quan buổi giáo dục chính trị, qua quan sát thấy đơn vị thực hiện đúng quy định về giãn cách, tổ chức học tập theo cấp trung đội. Quá trình học tập, 100% CBCS đeo khẩu trang theo quy định, ngồi giãn cách đúng cự ly 2 m. Trong giờ nghỉ giải lao, CBCS đã có buổi thảo luận về những thông tin cập nhật tình hình COVID – 19 ở Việt Nam, số bệnh nhân mắc mới và đã điều trị khỏi trong ngày.

Nói về những biện pháp giáo dục, động viên CBCS, Đại úy Trần Thanh Hà, Chính trị viên Tiểu đoàn 9 cho biết: Đơn vị thường xuyên tổ chức phát thanh nội bộ, tuyên truyền về diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn, trong tỉnh, trong nước và trên thế giới. Qua đó nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch cho CBCS.

Trung tá Đào Duy Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 cho biết: Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác vừa huấn luyện vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về sự lây lan nguy hiểm của dịch COVID – 19. Tại các vị trí phòng ở của bộ đội và trước cửa nhà ăn của đơn vị đều có dán khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn phòng dịch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác phòng, chống dịch của CBCS.

Với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao, cấp ủy, chỉ huy đã tập trung làm tốt mọi công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên, khích lệ CBCS xây dựng ý chí quyết tâm vừa phòng, chống tốt dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác huấn luyện. Kết quả kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới 6 tháng đầu năm 2021, với nội dung: bắn súng 90% đạt yêu cầu, (trong đó, 69,07% đạt khá, giỏi); ném lựu đạn 92,71% đạt yêu cầu (trong đó, 74,23%% đạt khá, giỏi); đánh thuốc nổ 99,24% đạt yêu cầu (trong đó, 98,3% đạt khá, giỏi).

ĐÌNH QUANG – ĐỨC NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/437948-trung-doan-141-luyen-quan-an-toan-trong-mua-dich.html

  • Từ khóa